Philippines, Trung Quốc nối lại quan hệ trong xuất nhập khẩu thủy sản

Trong một chuyến thăm Bắc Kinh trung tuần tháng 10 của tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte, 2 nước đã đạt được thỏa thuận là Trung Quốc sẽ mở cửa cho thị trường nhập khẩu thủy hải sản từ Philippines.

Theo một báo cáo trên tờ Nhân dân (cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc), hiện Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ đẩy mạnh nhập khẩu từ Philippines. Nhưng bài báo này cho biết Trung Quốc không đưa ra thêm bất kỳ một ưu đãi nào khác hơn là dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu. Hải sâm và cá mú từ Philippines được xuất khẩu thường xuyên sang miền nam Trung Quốc và Hồng Kông, cá ngừ chế biến của Philippines cũng đã được xuất sang Trung Quốc, mà trước kia đã bị cấm nhập khẩu vào Bắc Kinh, bên cạnh đó còn cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng hoa quả dù Trung Quốc có nhu cầu rất lớn đối với trái cây Philippines.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Philippines, sau Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Nguồn: VITIC/seafoodsource.com

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/philippines-trung-quoc-noi-lai-quan-he-trong-xuat-nhap-khau-thuy-san-654529.html