Philippines tìm thấy 2 thủy thủ bị bắt cóc

Ngày 23.3, hải quân Philippines phát hiện 2 thủy thủ người Malaysia bị nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc năm 2016 đang trôi dạt trên một chiếc thuyền gần đảo Pata ở miền nam nước này.

Hai thủy thu được lực lượng tuần tra Philippines tìm thấy

AFP dẫn lời giới chức quân đội Philippines cho hay 2 nạn nhân Tayudin Anjut, 45 tuổi, và Abdurahim Sumas, 62 tuổi, được tàu tuần tra tìm thấy lúc sáng sớm trong tình trạng “sức khỏe yếu ớt”.

Giới hữu trách đã đưa cả hai đến bệnh viện ở tỉnh Sulu để điều trị.

Hai người đàn ông này nằm trong nhóm 5 thủy thủ trên một chiếc tàu kéo bị Abu Sayyaf, hoạt động mạnh ở miền nam Philippines, bắt cóc ở vùng biển ranh giới giữa nước này và Malaysia vào tháng 7.2016.

Cũng trong ngày 23.3, Reuters dẫn nguồn Lực lượng tuần duyên Philippines đưa tin Abu Sayyaf lại vừa bắt cóc thuyền trưởng và thợ máy người Philippines trên một tàu hàng đi ngang khu vực nói trên.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/philippines-tim-thay-2-thuy-thu-bi-bat-coc-818523.html