Philippines quyết thắng U22 Việt Nam để tìm vé vào bán kết

HLV Marlon Maro đánh giá cơ hội vào bán kết SEA Games 29 của U22 Philippines vẫn còn. Vì thế, đội đặt mục tiêu đánh bại U22 Việt Nam tối 20/8.

Philippines đến với SEA Games 29 với mong muốn sẽ gây bất ngờ. Họ bắt đầu giải đấu rất tốt với chiến thắng 2-0 trước Campuchia. Tuy nhiên sang trận đấu thứ 2, đội bóng của HLV Marlon Maro đã chơi không thành công. Họ mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ và nhận thất bại 0-3 trước Indonesia.

“Tôi không thể chấp nhận 2 bàn thua đầu tiên trước Indonesia. Hàng phòng ngự đã thi đấu thiếu tập trung và thiếu quyết liệt. Những bàn thua như thế đáng lẽ không được xảy ra”, HLV Marlon Maron đánh giá sau trận đấu với Indonesia.

Hiện tại trên bảng xếp hạng của bảng B, Philippines đứng thứ 4 với 3 điểm. Họ xếp sau Việt Nam (6 điểm), Indonesia (4 điểm) và Thái Lan (4 điểm). Cơ hội vào bán kết của họ vẫn còn nếu giành chiến thắng 3 trận còn lại. Trước mắt, thầy trò HLV Maro đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam.

“Cơ hội vào bán kết của Philippines vẫn còn. Với hai ngày nghỉ hoàn toàn trước khi gặp Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Chúng tôi đặt quyết tâm rất cao ở cuộc đối đầu này, dù biết rằng đối thủ có những cầu thủ rất chất lượng”, HLV sinh năm 1965 nhấn mạnh.

HLV Maro và Hữu Thắng là bạn học cùng lớp HLV của AFC. Ảnh: Nguyễn Đăng.

HLV Maro và Hữu Thắng là bạn học cùng lớp HLV của AFC. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Sự tự tin của Philippines tăng lên khi U22 Việt Nam thiếu 2 trụ cột do án treo giò là Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu. Điều này buộc HLV Hữu Thắng phải có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Đội có chơi hiệu quả như 2 trận thắng Đông Timor, Campuchia hay không rất khó nói trước.

Một thông tin thú vị liên quan đến trận đấu là HLV Marlon Maro và Hữu Thắng vốn là… bạn cùng lớp. Cả hai đang theo học lớp HLV chuyên nghiệp (professional coaching certificate course) do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Lớp này kéo dài trong vòng 2 năm, với nhiều khóa học khác nhau.

Các HLV vừa học, vừa cầm quân trên thực tế. Ở lượt đấu đầu tiên hôm 15/8, HLV Marlon Maron đã đến chào hỏi Hữu Thắng rất nồng nhiệt. Ở lớp của AFC, hai chiến lược gia này còn học cùng Lư Đình Tuấn - trợ lý HLV U22 Việt Nam hiện tại. Còn người phiên dịch, hỗ trợ cho giảng viên của AFC không ai khác là Trần Hùng Cường - một trong những trợ lý của HLV Hữu Thắng.

Highlights U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines Đánh bại U22 Philippines với tỷ số 3-0, U22 Indonesia tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng B với 4 điểm sau 2 trận.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/philippines-quyet-thang-u22-viet-nam-de-tim-ve-vao-ban-ket-post772854.html