Philippines nhận viện trợ 1,8 triệu USD từ Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua khẳng định rằng khoản tiền lên tới 89,8 triệu Peso, tương đương 1,8 triệu USD cứu trợ bão lụt nhận từ phía Trung Quốc không đi kèm với bất cứ điều kiện nào.

Tổng thống Rodrigo Duterte vừa có chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc (Ảnh: AP)

Vừa trở về từ chuyến thăm dài ngày tới Trung Quốc, ông Duterte khẳng định số tiền trên là một khoản trợ giúp rất chân thành của phía Trung Quốc, nhằm hỗ trợ nỗ lực cứu trợ tại Philippines sau 2 trận bão Sarika và Haima.

"Nhân đây tôi cũng nói luôn là không có ràng buộc nào cả", tờ Rappler dẫn lời ông Duterte.

Tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra sau cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc Zhao Jianjua tại Cung điện Malacanang.

Ông Duterte cũng liệt kê cụ thể số tiền trên gồm 50 triệu Peso quyên góp bởi Đại sứ quán Trung Quốc, 4,8 tỷ Peso từ tổ chức Chữ thập Đỏ Trung Quốc và 35 triệu Peso từ Chính phủ Trung Quốc.

Trong chuyến đi vừa qua tới Trung Quốc, ông Duterte đã gây sốc với tuyên bố muốn "rời xa Mỹ để tiến lại gần hơn với Trung Quốc". Tuyên bố trên sau này được ông giải thích chỉ là quan điểm của cá nhân mình, và rằng quan hệ xây dựng với Trung Quốc chỉ là về kinh tế và thương mại.

Tuấn Ngọc (Theo Asian Correspondent)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/philippines-nhan-vien-tro-18-trieu-usd-tu-trung-quoc-130132