Philippines lại... đổi giọng, cam kết duy trì quan hệ quân sự với Mỹ

Sau những tuyên bố gây sốc với Mỹ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, như đề nghị "ly khai", hay chấm dứt các thỏa thuận hợp tác quân sự vốn có, đại diện Bộ Quốc phòng của quốc gia Đông Nam Á lại vừa lên tiếng "đổi giọng".

Dù Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có những phát biểu mạnh miệng, Manila vẫn phải giữ lời trong các hiệp định quân sự truyền thống với Washington

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã khẳng định hôm 7-11 rằng, họ vẫn sẽ duy trì các hiệp ước tăng cường quốc phòng với Mỹ, đồng thời giữ các lịch tập trận thường niên với đồng minh truyền thống này.

Đây là lời khẳng định đi ngược lại các tuyên bố trước đó của Tổng thống Duterte.

Bên cạnh đó, việc người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines cam kết duy trì thỏa thuận vốn có cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tiếp tục để quân đội của hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trước mắt, 2 cuộc tập trận thường niên giữa Philippines với Mỹ là CARAT và PHIBLEX sẽ bị tạm hoãn, song cuộc tập trận quan trọng có quy mô lớn là Balikatan sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/philippines-lai-doi-giong-cam-ket-duy-tri-quan-he-quan-su-voi-my/707747.antd