Philippines khẳng định hoãn tuần tra,tập trận với Mỹ

Reuters ngày 7-10 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố ông đã thông báo với Lầu Năm Góc các kế hoạch tuần tra chung và tập trận Mỹ-Philippines ở biển Đông đã được hoãn lại.

Ông cũng cho biết 107 binh sĩ Mỹ tham gia công tác điều khiển máy bay không người lái giám sát các phần tử ly khai Hồi giáo sẽ được yêu cầu rời khỏi miền Nam Philippines sau khi Philippines đạt được khả năng thu thập thông tin tình báo trong tương lai gần.

Ông nói Tổng thống Rodrigo Duterte muốn chấm dứt 28 cuộc diễn tập quân sự với Mỹ hằng năm. Ông khẳng định quân đội Philippines có thể không cần Mỹ giúp đỡ. Ông cho biết dự kiến ông sẽ đến Trung Quốc và Nga để củng cố liên minh với hai nước này.

Hôm 6-10, tổng thống Duterte tuyên bố Philippines không cần viện trợ tài chính từ Mỹ, EU hay LHQ. Cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines hồi đầu tuần cũng đã bị một bộ phận dân chúng biểu tình phản đối (ảnh).

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/philippines-khang-dinh-se-hoan-tuan-tra-va-tap-tran-voi-657199.html