Philippines: Hơn 3.700 người chết trong 100 ngày từ khi ông Duterte nhậm chức tổng thống

Cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đạt tới đỉnh cao rùng rợn với hơn 3.700 người thiệt mạng và giờ đây

Nhiều người bị còng tay, quây lại trong chiến dịch chống ma túy ở Manila (Ảnh: AP)

Tổng thống Duterte đã lớn tiếng chỉ trích việc Phillippines từng liên minh với Mỹ và yêu cầu quân đội của đồng minh lâu năm rời khỏi bờ biển nước mình.

Chấm dứt liên minh này được coi như hành động đáp trả của ông Duterte khi Mỹ và Quốc tế phẫn nộ trước cuộc thảm sát người nghiện ma túy và tội phạm ma túy do ông Duterte đề ra.

Nhà chức trách Philippines dọn xác một người có liên quan tới ma túy (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát tới nhà bắt giữ cụ ông trong gia đình này (Ảnh: Reuters)

Hơn 26.000 người bị bắt giam trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte (Ảnh: Getty)

Tổng thống Philippines, được biệt danh là “kẻ trừng phạt”, đang bị chỉ trích nặng nề khi cuộc chiến chống thuốc phiện của ông khiến hơn 3.700 người thiệt mạng trong vòng chưa đầy ba tháng, theo Al Jazeera.

Ông Duterte đã thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm ma túy theo như đã hứa khi vận động tranh cử. Trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của ông, trung bình mỗi ngày có 36 người Philippines thiệt mạng vì liên quan tới ma túy.

Ông cũng khuyến khích người dân tự ra tay hạ những con nghiện và bị cáo buộc là có liên quan tới một "biệt đội tử thần" bí mật.

Các vụ giết người chủ yếu do đụng độ với các tay súng dân phòng, lực lượng cảnh sát.

Cũng không ít trường hợp người chết oan. Có thể kể tới là một bé gái 5 tuổi, bị giết khi các tay súng săn lùng ông nội bé hay một người cha và con trai đang hút shabu bị cảnh sát bắn chết.

Ngoài ra, có hơn 26.000 người bị bắt và hàng chục người khác tự cho mình quyền xử tử người khác.

Tuy nhiên, theo khảo sát của tổ chức Weather Stations Survey, 8/10 người Philippines cảm thấy hài lòng với chiến dịch đàn áp của ông Duterte.

Cảnh đau xót khi vừa mất đi người thân trong cuộc chiến chống ma túy (Ảnh: Getty)

Một người đàn ông bị giết đầu tuần này (Ảnh: Reuters)

Trong một bài phát biểu ở Davao gần đây, ông Duterte một lần nữa gây sốc khi nhắc tới Hitler.

“Hitler giết 3 triệu người Do Thái, ở đây có 3 triệu con nghiện. Tôi sẽ tiêu diệt chúng,” ông tuyên bố.

“Ít nhất nếu Đức có Hitler thì ở Philippines sẽ có…” ông nói và chỉ vào mình.

Liên minh châu Âu, Mỹ và Liên Hợp quốc đã mạnh mẽ lên án chiến dịch của ông Duterte, coi đây là một sự vi phạm nhân quyền.

Không những tai tiếng với chiến dịch của mình, ông Duterte cũng gây sốc khi thường xuyên có những phát ngôn “chợ búa” nhằm vào các lãnh đạo thế giới, trong đó có tổng thống Mỹ Barack Obama và Giáo hoàng Francis.

Ngang Chuyên (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/philippines-hon-3700-nguoi-chet-trong-100-ngay-tu-khi-ong-duterte-nham-chuc-tong-thong-126656