Philippines giải tán người biểu tình chống Mỹ

An Bình

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Philippines ngày 19-10 sử dụng hơi cay để giải tán khoảng 1.000 người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Manila.

Theo Reuters, người biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines và ủng hộ lời kêu gọi xây dựng chính sách đối ngoại độc lập của Tổng thống Rodrigo Duterte. Biểu tình biến thành bạo lực khi cảnh sát bắn đạn hơi cay nhằm giải tán hàng trăm người biểu tình. Lãnh đạo cuộc biểu tình Renato Reyes cho biết ít nhất 3 nhà hoạt động sinh viên bị thương được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ 23 người.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156364_philippines-gia-i-ta-n-nguo-i-bie-u-ti-nh-cho-ng-m.aspx