Philippines dùng tên lửa dẫn đường không kích chân rết IS

Hôm qua, giao tranh giữa quân chính phủ Philippines và nhóm vũ trang Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở TP.Marawi trên đảo Mindanao bước sang ngày thứ 5.

Khói lửa vẫn chưa nguôi ở Marawi

Theo Reuters, quân đội lần đầu tiên sử dụng hỏa lực mạnh khi triển khai trực thăng nã tên lửa dẫn đường vào những vị trí bị Maute chiếm đóng. Giao tranh ác liệt tại Marawi, với dân số 200.000 người, khiến Tổng thống Rodrigo Duterte phải tuyên bố áp đặt thiết quân luật tại Mindanao từ hôm 23.5. Đa số người dân đã phải tháo chạy khỏi thành phố nhưng vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt tại đây.

Cũng trong ngày 28.5, Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla cho biết các tay súng Maute vừa sát hại ít nhất 19 thường dân, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, đã có ít nhất 15 binh sĩ, 2 cảnh sát và 61 tay súng Maute thiệt mạng do giao tranh. Trước tình hình trên, Tổng thống Duterte tuyên bố sẵn sàng kéo dài thiết quân luật cho đến khi loại trừ hoàn toàn “mối đe dọa khủng bố”.

Chiến sự bùng nổ khi các tay súng chống trả chiến dịch của quân đội nhằm truy lùng Isnilon Hapilon, thủ lĩnh IS ở Philippines và bị xem là một trong những phần tử cực đoan nguy hiểm nhất thế giới. Nhóm vũ trang Abu Sayyaf của Hapilon đã cùng Maute tuyên thệ trung thành với IS từ năm 2014.

Thuận Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/philippines-dung-ten-lua-dan-duong-khong-kich-chan-ret-is-839713.html