Philipp Lahm tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa

Hậu vệ tài hoa của tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich Philipp Lahm vừa xác nhận sẽ “treo giày” vào cuối mùa giải này, mặc dù anh mới 33 tuổi và hợp đồng của Lahm với Hùm xám xứ Bavaria vẫn còn hơn một năm nữa.

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Wolfsburg giúp đội nhà giành vé vào tứ kết cúp quốc gia Đức hôm 7-2, hậu vệ 33 tuổi tuyên bố sẽ từ giã sân cỏ trước thời hạn, đồng thời phủ nhận việc sẽ ở lại Bayern Munich để đảm nhận vai trò giám đốc thể thao.

“Chúng tôi đã thảo luận và tôi đã đưa ra quyết định của riêng mình. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi đảm nhận vị trí này ở Bayern", đội trưởng kỳ cựu của Hùm xám nhấn mạnh.

Cầu thủ sinh năm 1983 vừa mới kỷ niệm lần ra sân thứ 500 của mình trong màu áo Bayern Munich cuối tuần trước. Năm 1995, Lahm gia nhập học viện đào tạo trẻ của Bayern ở tuổi 11 và kể từ đó anh đã dành hầu như toàn bộ sự nghiệp của mình tại đội bóng xứ Bavaria, ngoại trừ hai năm chơi cho Stuttgart theo dạng cho mượn.

Trong những năm tháng thi đấu tại sân Allianz Arena, Lahm sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với bảy chức vô địch Bundesliga, sáu cúp quốc gia Đức, một danh hiệu vô địch Champions League và một cúp vô địch thế giới các CLB.

Kể từ năm 2011, Lahm nhận chiếc băng đội trưởng Bayern Munich từ tiền vệ người Hà Lan Mark van Bommel.

Hai năm sau đó, anh và đồng đội đã đưa Bayern đến chiến thắng cuối cùng ở Champions League mùa giải 2012-2013, đánh bại Borussia Dortmund 2-1 trong trận chung kết tại Wembley. Ở mùa bóng này, Hùm xám cũng đã trở thành đội bóng Đức đầu tiên đoạt cú ăn ba lịch sử, gồm vô địch Champions League, vô địch Bundesliga và vô địch cúp quốc gia Đức.

Lahm có 113 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia và là thành viên trụ cột của đội tuyển Đức trong nhiều năm. Trong vai trò đội trưởng, Lahm cùng Die Mannschaft đăng quang ngôi vô địch World Cup 2014 tại Brazil, trước khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau giải đấu này.

Hiện tại, Lahm vẫn có khả năng cao giành thêm các danh hiệu cùng đội nhà trước khi mùa bóng kết thúc bởi Bayern đang dẫn đầu Bundesliga với bốn điểm nhiều hơn đội xếp sau RB Leipzig và cũng đã chắc suất ở tứ kết cúp quốc gia.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/32012602-philipp-lahm-tuyen-bo-giai-nghe-vao-cuoi-mua.html