Thông tin đi lại

* TP.HCM: Tăng chuyến xe đi Đà Lạt. Ngày 6/10, tuyến xe khách cố định chất lượng cao Bến xe Miền Đông (TP.HCM) - Bến xe Đà Lạt (Lâm Đồng) và ngược lại bắt đầu tăng từ 7 chuyến lên 14 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến.

Chuyến đầu tiên xuất bến tại Bến xe Miền Đông lúc 6h, chuyến cuối 18h; tại Bến xe Đà Lạt chuyến đầu tiên lúc 5h, chuyến cuối lúc 23h. (N.Đ.Mười)

* Tuyến xe buýt mẫu Quảng Nam - Đà Nẵng: Từ tháng 9/2006, UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng phối hợp mở tuyến xe buýt mẫu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công nhân, viên chức và người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại. Tuyến xe buýt mẫu hoạt động từ 5h20 đến 17h40 hằng ngày; thời gian giãn cách giữa 2 chuyến là 20 phút; thời gian hành trình là 120 phút; mỗi ngày có 32 chuyến. Lộ trình từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng: Hòa Hương - Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu - quốc lộ 1A - cầu Cẩm Lệ - Ông Ích Đường - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ - Nguyễn Tất Thành (và ngược lại). Giá cước mỗi lần hành khách lên xuống xe: 3.000 đồng/lượt/khách; khách đi một chặng: 6.000 đồng/lượt/khách. (Nguyễn Đình Mười)

* Hà Nội mở thêm 2 tuyến buýt mới. Sở Giao thông - Công chính vừa tổ chức mở thầu 2 tuyến buýt mới: tuyến số 57 và số 58. Tuyến 57 có điểm khởi đầu là khu đô thị Mỹ Đình 2, điểm cuối là Bến xe Hà Đông; hoạt động từ 5 - 22h với tần suất 10 - 15 phút/chuyến. Tuyến 58 xuất phát từ Yên Phụ, đến Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, hoạt động từ 5h30 - 20h với tần suất 15 - 20 phút/chuyến. Hai tuyến buýt mới sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2006. (X.T)

* Điều chỉnh tuyến buýt Bến Thành - Phạm Thế Hiển - Bến Phú Định. Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTCC TP.HCM) vừa điều chỉnh tuyến buýt trên như sau: Lượt đi: Lê Lai - trạm Bến Thành - Phạm Hồng Thái - Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Khánh Hội - cầu Kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15 - Lê Văn Lương - Trần Xuân Soạn - Dạ Nam - Phạm Thế Hiển - bến Phú Định. Lượt về: sau khi đến trạm Bến Thành, xe chạy tiếp qua Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Trãi - bãi đậu xe đường Lê Lai. (C.Nhung)

* Đi tàu lửa chất lượng cao được tặng sổ tay du lịch. Từ tháng 10, hành khách đi trên đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Phan Thiết (và ngược lại) được tặng cuốn Sổ tay du lịch do Công ty cổ phần quảng cáo Nhất - UNIAD JSC hợp tác với Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thực hiện. Sổ tay cung cấp nhiều thông tin, nội dung thiết yếu về TP.HCM và tỉnh Bình Thuận (nơi hành khách dừng chân, lưu trú, tham quan) với các lĩnh vực như: văn hóa, du lịch, thắng cảnh, ẩm thực, thông tin doanh nghiệp và thị trường, địa chỉ dành cho du khách... (Đ.X.H)

* Sử dụng tờ khai xuất nhập cảnh song ngữ Việt - Anh. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ việc sử dụng mẫu tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh (XNC) bản tiếng Việt và bản tiếng Anh được quy định tại Quyết định 29/2006/QĐ-BTC ngày 8/5/2006 của Bộ Tài chính. Thay vào đó, chỉ sử dụng duy nhất mẫu tờ khai XNC song ngữ Việt - Anh quy định tại Quyết định 42/2006/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 của Bộ Tài chính. Trước đây, việc lưu hành song song 2 mẫu tờ khai với hai ngôn ngữ khiến hành khách gặp khó khăn khi khai báo. (T.Q.H)

* Pacific Airlines khuyến mãi tuyến TP.HCM - Hà Nội. Giá vé khuyến mãi cho chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội (và ngược lại) với mức giá 1.260.000đ/lượt và 2.520.000đ/khứ hồi. Giá vé đã bao gồm thuế GTGT, không gồm lệ phí sân bay và các khoản phụ thu khác (nếu có). Vé áp dụng cho hành trình bắt đầu khởi hành từ nay và kết thúc toàn bộ hành trình muộn nhất là 31/10/2006. Lưu ý: chỗ phải được xác nhận cho toàn bộ hành trình trước khi xuất vé, vé không được đổi hành trình, được phép hoàn vé và gia hạn trong hiệu lực của vé. (T.Q.H)

* Bến phà Cát Lái (TP.HCM) có thêm phà mới. Bến phà vừa đưa vào sử dụng chiếc phà 100 tấn đầu tiên, trị giá 9 tỉ đồng. Bà Tạ Thị Hồng Tâm, Giám đốc Công ty quản lý công trình cầu phà (Sở Giao thông - Công chính), cho biết công ty đang đóng tiếp chiếc phà 100 tấn thứ 2 để phục vụ nhu cầu hành khách tăng cao ở bến phà này. Phà Cát Lái đưa đón khách hằng ngày từ Q.2 (TP.HCM) qua huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và ngược lại. Ngày thường, bến phà phục vụ khoảng 18-19 ngàn lượt người; những ngày cuối tuần khoảng 23-25 ngàn lượt. (M.Vọng)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/phong-su/thay-giao-vung-sau-mac-benh-mau-kho-dong-gap-tai-nan-lam-vao-hiem-canh-143886.html