Phiền toái vì trạm trộn bê tông tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai phản ánh tình trạng không gian sống bị ảnh hưởng do nhiều hoạt động liên quan đến trạm trộn bê tông khu vực gần dốc Lĩnh Nam.

Nội dung phản ánh cho biết, đây là Trạm trộn bê tông số 11 thuộc Công ty TNHH Minh Tâm quản lý nhiều năm nay. Khi vận hành, trạm trộn gây tiếng ồn, bụi xi măng tỏa mù mịt gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Mặt khác, các loại xe rầm rập ra, vào trạm trộn cũng khiến những “cơn lốc” bụi bay rào rào vào các nhà dân trong khu vực. Phần lớn các hộ dân sống gần đó đều đóng cửa kín mít, nhằm hạn chế phần nào nỗi phiền toái đang diễn ra hàng ngày.

Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam . Ông Nguyễn Đức Thọ cho biết, Trạm trộn bê tông số 11 tồn tại đã rất lâu, trước thời điểm ông nhận chức Chủ tịch UBND phường (khoảng 3 năm nay). Việc hoạt động của trạm trộn có phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực. Cụ thể là gây bụi bẩn, ô nhiễm do nước thải và hư hại đường sá vì quá nhiều xe trọng tải lớn ra, vào khu vực trạm trộn bê tông. Muốn hạn chế tình trạng này có lẽ cần đơn vị chức năng khác cắm biển hạn chế trọng tải của các xe chở bê tông trong khu vực (?!).

Tìm hiểu về tính hợp pháp của Trạm trộn bê tông số 11, ông Nguyễn Đức Thọ cho hay: Nguồn gốc đất trạm trộn đang hoạt động thuộc sự quản lý hợp pháp của Nhà máy bê tông Thịnh Liệt. Mặc dù, UBND phường Lĩnh Nam đã đó yêu cầu, nhưng Công ty TNHH Minh Tâm vẫn chưa cung cấp được giấy phép chứng minh hoạt động hợp pháp của mình. UBND phường Lĩnh Nam đang cử cán bộ xuống kiểm tra, làm rõ tính hợp pháp của Trạm trộn bê tông số 11. Sau khi có kết luận kiểm tra, nếu Công ty TNHH Minh Tâm không cung cấp được giấy phép hoạt động, UBND phường sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng yêu cầu di dời trạm trộn bê tông ra khỏi địa bàn.

Điều đáng nói, Chủ tịch phường Lĩnh Nam khẳng định đều có biên bản xác nhận xử lý như đã nêu trên, nhưng trước yêu cầu xin tiếp cận hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Đức Thọ thoái thác với lý do cán bộ chức năng thụ lý không có nhà (!) và sẽ cung cấp sau. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, UBND phường Lĩnh Nam vẫn chưa cung cấp các tài liệu liên quan đến việc xử lý vụ việc này.

Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên trong thời gian tới.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phien-toai-vi-tram-tron-be-tong-tai-phuong-linh-nam-quan-hoang-mai-223897.html