Phiên tòa xử Minh Béo 28/7: Kịch bản mới khó đoán, thưa thớt người dự, Minh Béo vắng mặt

Phiên tòa thương lượng lần thứ 5 của Minh Béo diễn ra kỳ lạ, Minh Béo vắng mặt, chỉ có 20 người đến tham dự.

8h30 sáng 28/7 giờ Mỹ (tức khoảng 0h ngày 29.7 giờ Việt Nam), phiên tòa thương lượng với cáo trạng xâm hại tình dục trẻ em của diễn viên hài Minh Béo đã diễn ra tại tòa thượng thẩm thành phố Westminter, bang California, Hoa Kỳ.

Đây là phiên tòa thứ 5 của Minh Béo sau gần 5 tháng bị tạm giam ở nhà tù Theo Lacy, quận Cam vì 3 tội danh, gồm: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô.

Khác với 4 phiên xử lần trước, tại phiên tòa lần này, không khí buổi thương lượng diễn ra kín đáo và thưa thớt người tham dự.

Trước khi phiên tòa diễn ra, có nhiều kịch bản cho rằng, luật sư Yamamoto sẽ tiếp tục xin dời lại phiên xử để tìm kiếm thêm bằng chứng biện hộ có lợi cho Minh Béo. Thực tế, phiên tòa đã diễn ra đúng như vậy.

Theo đó, Minh Béo là người được chánh án gọi tên thứ 2 nhưng luật sư Mia Yamamoto và công tố lên trao đổi với chánh án khoảng 5 phút.

Một lúc sau, bà luật sư tóc trắng cùng công tố viên ra ngoài nói chuyện khoảng 10 phút. Sau đó, họ trao đổi với chánh án khoảng 3 phút. Cuộc trò chuyện này rất nhỏ nên phóng viên các báo đài ngồi gần đó cũng không thể nghe được. Kết thúc cuộc trao đổi, luật sư Mia Yamamoto và công tố viên nhanh chóng ra khỏi tòa.

Bà luật sư trao đổi kín với chánh án tòa khoảng 5 phút (Ảnh:Thiện Thành)

Minh Béo không xuất hiện trước phiên tòa như hai lần điều trần trước. Phiên tòa không có bất cứ nội dung, thông báo gì về vụ án được đưa ra. Điều này khiến những người đến dự phiên tòa khá hụt hẫng và bất ngờ.

Không biết Minh Béo đang gặp bất lợi hay thuận lợi khi hơn 4 tháng nay nam danh hài vẫn phải ngồi tù, số tiền tại ngoại vẫn giữ nguyên là một triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Lẽ nào bà Mia vẫn chưa tìm đủ chứng cứ để đưa ra những bào chữa có lợi cho thân chủ? Tuy nhiên, sức nóng của vụ việc đã giảm bớt phần nào, phiên tòa chỉ có 20 người tham dự, báo chí trong nước và quốc tế cũng không rình rang về vụ việc như trước. Nếu đây là chiến lược của bà luật sư gốc Nhật thì diễn biến này đang có lợi cho Minh Béo.

Theo nhà báo Vũ Hoàng Lân ghi nhận trực tiếp tại hiện trường, vì là phiên tòa thứ 5 nên vụ việc đã không còn "nóng" như trước, cộng đồng người Việt và báo chí hải ngoại cũng không còn quan tâm và xuất hiện nhiều như những lần trước. Lần này, có khoảng 20 người tham dự, trong đó, có ông Thiện Thành - cậu họ Minh Béo, anh Phước Kiên - anh trai Minh Béo. Mẹ nam diễn viên vẫn vắng mặt.

Theo ông Thiện Thành, cậu họ Minh Béo, đây là "phiên tòa lạ lùng, kỳ quặc. Mọi người đều chưng hửng, không biết chuyện gì xảy ra".

"Có thể luật sư muốn giữ bí mật thông tin về vụ án với truyền thông. Họ không thông báo về ngày xử của phiên tòa tiếp theo", ông Thiện Thành chia sẻ. (Theo Zing)

Minh Béo không có mặt tại phiên tòa thứ 5

Theo thông tin từ nhà báo Vũ Hoàng Lân, luật sư Yamamoto đã xin dời phiên tòa thương lượng đến ngày 10.8 sắp tới. Phía luật sư Yamamoto và bên công tố cũng đã gặp nhau thảo luận và chốt được ngày sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm là ngày 12.8.

Cậu họ của Minh Béo cho biết, dù không xuất hiện tại phiên tòa nhưng Minh Béo khỏe khoắn hơn dù sút cân đi nhiều.

Linh San (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/chuyen-hot/phien-toa-xu-minh-beo-287-kich-ban-moi-kho-doan-thua-thot-nguoi-du-minh-beo-vang-mat-79937/