Phiên toà chiều 21/9: Ninh Văn Quỳnh xin được khắc phục hậu quả, hưởng sự khoan hồng

ldquo;Tôi đã thành khẩn khai báo, mong sớm được Cơ quan tố tụng làm rõ. Tôi xin được khắc phục hậu quả và hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước”...

Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN tại toà.

Chiều nay (21/9), phiên toà xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án kinh tế tại ngân hàng Oceanbank tiếp tục diễn ra.

HĐXX gọi Ninh Văn Quỳnh

Ninh Văn Quỳnh cho biết, đầu tháng 9 vừa qua, ông bị Cơ quan điều tra khởi tố do Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế. Khi bị bắt, ông Quỳnh đã đã khai trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013 có nhận từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng.

Tại phiên toà cách đây hơn một tuần, ông Quỳnh cũng đã liệt kê các khoản chi tiêu cá nhân từ số tiền này.

“Tôi đã thành khẩn khai báo, mong sớm được Cơ quan tố tụng làm rõ. Tôi xin được khắc phục hậu quả và hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước”, ông Quỳnh nói.

Trước đó, trong phiên toà ngày 7/9, nguyên Kế toán trưởng PVN cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến cuối năm 2010 đã nhận tổng cộng từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 4-5 tỷ đồng. Đây là quãng thời gian Sơn làm Tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank.

“Khoảng giữa 2009, anh Sơn có lên phòng tôi có mang theo một chiếc túi, để lên bàn tôi và nói em có chai rượu biếu anh, khi anh Sơn về tôi mở ra thì thấy có 500 triệu đồng”, Quỳnh thuận lại một trong những lần nhận tiền từ Sơn.

Tòa chất vấn, với địa vị vai trò của ông thế nào để Sơn phải biếu quà đến 4-5 tỉ đồng? Quỳnh cho biết, lúc đó chỉ nghĩ là quan hệ công tác. “Lúc đó Sơn nói có chai rượu hay chiếc áo sơ mi biếu, tôi cũng chỉ nghĩ Sơn tự nguyện cho tôi với tư cách giám đốc Oceanbank”.

Việc Sơn đưa tiền cho Quỳnh vẫn tiếp tục diễn ra kể cả sau khi Sơn về làm Phó Tổng giám đốc PVN. Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2013, Quỳnh khai đã nhận tổng cộng khoảng 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn.

Số tiền này chủ yếu được Quỳnh sử dụng với mục đích cá nhân, trong đó, Quỳnh chi 3 tỷ để mua một căn hộ ở Tp.HCM, mua một ô tô trị giá 800 triệu, chi 2 tỷ mua cổ phiếu, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ, còn lại tiền mặt gửi sổ tiết kiệm hơn 9 tỷ đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Do không còn cá nhân nào có ý kiến phát biểu trước toà nên phiên toà sẽ chuyển sang phần tranh luận của VKS. Để VKS chuẩn bị cho phần tranh luận trong chiều mai, HĐXX đề nghị kết thúc phiên toà sớm.

TRẦN THÚY

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/phien-toa-chieu-219-ninh-van-quynh-xin-duoc-khac-phuc-hau-qua-huong-su-khoan-hong-3206925.html