Phiên sáng 27/1: VHG tiếp tục nóng, SHB hạ nhiệt

Trong khi VHG tiếp tục tăng trần dù lực cung lớn, thì SHB đã hạ nhiệt sau 2 phiên tăng mạnh, thậm chí đầu phiên SHB đã bị kéo xuống mức sàn.

Trong phiên giao dịch hôm qua, cả 2 chỉ số chính đều bật tăng mạnh ngay đầu phiên sáng để chinh phục các ngưỡng kháng cự mới là 725 điểm với VN-Index và 92 điểm với HNX-Index. Động lực giúp các chỉ số tăng điểm vẫn đến từ nhóm cổ phiếu lớn với VNM, ROS, ngân hàng, còn trên HNX là SHB. Tuy nhiên, ngay khi chạm các ngưỡng cản này, lực cung gia tăng mạnh, đẩy cả 2 chỉ số thoái lui, trong đó VN-Index may mắn thoát hiểm vào nửa cuối phiên chiều khi SAB, VIC kịp phục hồi về tham chiếu, trong khi HNX-Index vẫn chớm đỏ khi ACB giảm khá mạnh.

Dù các chỉ số phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu lớn, nhưng chính nhóm cổ phiếu nhỏ có tính thị trường mới là tâm điểm chú ý trong thời gian qua. Trong phiên đầu tuần mới, FLC, ITA, KBC, HQC đều có thanh khoản mạnh, nhưng đặc biệt là đợt sóng bất ngờ đến từ HNG và VHG. Trong đó, VHG dù nhận lực cung rất lớn trong phiên chiều, nhưng lượng bán ra bao nhiêu đều được hấp thụ hết, để kéo mã này lên mức giá trần 2.550 đồng khi chốt phiên với hơn 7 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần 1,4 triệu đơn vị, chưa kể lượng dư mua ATC không được khớp.

Trong phiên giao dịch sáng nay, diễn biến của VHG vẫn khá giống phiên chiều qua. Tận dụng đà tăng của mã này, rất nhiều nhà đầu tư muốn thoát hàng, nên lực cung rất mạnh. Tuy nhiên, mỗi khi lực cung lớn, đẩy VHG xuống dưới mức trần, ngay lập tức sẽ có một lực cầu lớn được tung vào, hấp thụ hết để đưa mã này trở lại với mức trần 2.720 đồng. Hiện mã này vẫn đang có thanh khoản tốt nhất sàn HOSE, đứng trên ITA và FLC.

Với ITA, mã này cũng là địa chỉ thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư khi thanh khoản luôn giữ ở mức rất cao, dù vậy, diễn biến giá lại không có nhiều đột biến khi chỉ nhích nhẹ từng bước một, kèm với đó cũng có những phiên giảm nhẹ đan xen.

Với FLC, tưởng chừng với thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT mua vào 10 triệu cổ phiếu sẽ giúp mã này có sự đột biến về giá, nhưng dường như đây là lượng quá nhỏ so với thanh khoản của mã này. Do đó, FLC cũng chỉ tăng từ từ và hiện đang giao dịch ở mức 8.400 đồng, tăng hơn 1% và vẫn còn cách đỉnh cũ 8.740 đồng được xác lập ngày 22/3 hơn 4%.

Không có thanh khoản mạnh như VHG, QCG tiếp tục có phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp trong sáng nay, lên 6.010 đồng. Nếu không chịu áp lực cuối phiên 22/3, QCG đã có chuỗi 5 liên tăng trần liên tiếp.

HNG vẫn duy trì đà tăng tốt, lên mức 12.850 đồng, nhưng vẫn còn cách mức giá trần khá lớn (hơn 4%). Sắc tím của HNG đã được TSC thay thế khi mã này mở cửa nhích nhẹ 1 bước giá, nhưng sau đó đã bứt phá lên thẳng mức giá trần 2.890 đồng với hơn 1,65 triệu đơn vị được khớp. Trong khi “mẹ” FIT lại đang lình xình quanh tham chiếu với thanh khoản không cao, chưa tới 1 triệu đơn vị được khớp.

Trên HNX, sau 2 phiên tăng trần bất ngờ với thanh khoản lớn, SHB đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên sáng nay khi lực cầu không còn mạnh. Thậm chí, SHB còn mở cửa ở mức sàn 5.500 đồng, sau đó dù được kéo trở lại mức tham chiếu 6.100 đồng, nhưng lực cầu yếu khiến SHB giảm trở lại với tổng khớp gần 2,4 triệu đơn vị, thấp hơn nhiều so với 2 phiên vừa qua.

Dù vậy, HNX-index cũng đang có dấu hiệu hồi phục trở lại khi ACB đã ngừng giảm, thậm chí có lúc mã này đã có sắc xanh. Cùng với đó là đà tăng tại một số bluechip khác như VCG, VGC, VCS… cũng hỗ trợ tốt cho thị trường. PVC sau thông tin bị vào diện cảnh báo chỉ giảm nhẹ và đã phục hồi nhẹ trở lại trong phiên sáng nay theo nhóm dầu khí.

Nhóm chứng khoán dù không quá đình đám, nhưng cũng đang tăng tốt và có sức hút khá lớn. Trong đó, SSI đã lên mức 23.650 đồng; AGR lên 4.100 đồng, so với cách đây 2 tuần đã tăng tới 28,5%; trong khi HCM và BSI đang gặp khó khăn hơn khi đang giằng co nhẹ quanh tham chiếu và mức tăng trong 2 tuần qua cũng khiêm tốn hơn nhiều so với với AGR, SSI, thậm chí BSI giảm nhẹ.

Trở lại với diễn biến của các chỉ số. Mở cửa phiên sáng nay, 2 chỉ số tiếp tục trái chiều khi VN-Index tiếp tục thử sức với ngưỡng cản 725 điểm, nhưng thất bại, thì HNX-Index đánh mất mốc 91 điểm, nhưng sau đó cũng hồi trở lại nhờ ACB và một số mã bluechip.

Nhóm cổ phiếu lớn trên HOSE, trong khi VNM, ROS, BVH, VJC… duy trì sắc xanh, REE, FPT phục hồi trở lại, thì VIC, VCB, MSN, GAS vẫn giảm giá; BHN sau phiên tăng tốt hôm qua cũng đã quay đầu giảm, khiến VN-Index khó khăn trên con đường chinh phục đỉnh cao mới.

Tiếp tục cập nhật...

T.Lê

T.Lê

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/phien-sang-271-vhg-tiep-tuc-nong-shb-ha-nhiet-182268.html