Phiến quân Taliban tuyên bố tấn công các cơ quan an ninh ở Afghanistan

Trong ngày 1/3, các vụ tấn công đã xảy ra ở ít nhất 2 khu vực ở thủ đô Kabul và phiến quân Taliban tuyên bố tấn công các mục tiêu của cảnh sát, quân đội và tình báo ở thủ đô.

Nhân viên an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ tại một trạm kiểm soát ở Helmand ngày 28/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các quan chức an ninh Afghanistan xác nhận trong ngày 1/3, các vụ tấn công đã xảy ra ở ít nhất 2 khu vực ở thủ đô Kabul và phiến quân Taliban tuyên bố tấn công các mục tiêu của cảnh sát, quân đội và tình báo ở thủ đô.

Theo giới chức địa phương, trong vụ tấn công thứ nhất, đấu súng đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh và đối tượng khủng bố gần trụ sở cảnh sát quận ở phía Tây Kabul, không xa một trường đào tạo quân nhân.

Trong khi đó, một cuộc tấn công khác được cho là nhằm vào một văn phòng của Cơ quan An ninh Afghanistan ở ngoại ô phía Đông Kabul. Hai phần tử khủng bố đã xông vào văn phòng này.

Một tên đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người, trong khi tên thứ hai đã bị lực lượng an ninh Afghanistan bắn hạ.

Theo Bộ Y tế Afghanistan, 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công này và 35 người khác bị thương.

Các cuộc tấn công này xảy ra trong bối cảnh Taliban sắp bắt đầu chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm.

Theo ước tính của Mỹ, các lực lượng an ninh Afghanistan hiện kiểm soát gần 60% lãnh thổ nước này, Taliban kiểm soát 10%, và 30% phần diện tích còn lại đang là chiến trường tranh giành giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phien-quan-taliban-tuyen-bo-tan-cong-cac-co-quan-an-ninh-o-afghanistan/433503.vnp