Phiến quân Syria tuyên bố tiếp tục chiến đấu nếu hòa đàm đổ vỡ

Người phát ngôn của lực lượng phiến quân Syria tham gia hòa đàm tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 23/1 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cuộc hòa đàm này đổ vỡ.

Người dân tới thăm thành cổ Palmyra sau khi quân đội Chính phủ Syria giành lại khu vực này từ tay IS ngày 6/5/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, người phát ngôn của lực lượng phiến quân Syria tham gia hòa đàm tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 23/1 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cuộc hòa đàm này đổ vỡ.

Trong khi đó, từ Ankara, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng một giải pháp về Syria tại cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Astana, không nên được kỳ vọng chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp Nội các, Phó Thủ tướng Kurtulmus nói: "Các bên tham dự cuộc đàm phán ở Astana vốn đã tham gia cuộc chiến với nhau trong 6 năm qua, nên không thể mong đợi có một giải pháp chỉ trong 1 hoặc 2 ngày"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phien-quan-syria-tuyen-bo-tiep-tuc-chien-dau-neu-hoa-dam-do-vo/427312.vnp