Phiến quân phóng TOW diệt 3 tăng Syria cùng lúc

Ngày 28/3, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã gây sốc khi phóng tên lửa chống tăng TOW diệt gọn đồng loạt 3 chiếc tăng của quân đội Syria.

Pha tấn công gây sốc

Thông tin về vụ tấn công gây sốc này được tổ chức Ahrar Al-Sham và Hay'at Tahrir Al-Sham tuyên bố, sau đó đã được truyền thông Syria xác nhận.

Tuy nhiên, theo chuyên gia của Al-Masdar News chưa thể khẳng định được chính xác, cả 3 chiếc xe tăng đều bị phá hủy như tổ chức Ahrar Al-Sham và Hay'at Tahrir Al-Sham khẳng định.

Nhưng căn cứ vào hình ảnh trong video được công bố cho thấy, gần như chắc chắn là cả 3 chiếc tăng này bị tiêu diệt. Bởi ngay khi trúng đòn đánh của tên lửa TOW, nhiều mảnh vỡ của xe tăng đã bị văng lên cao, ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội.

Là phương tiện tấn công chủ lực trên chiến trường, nhưng các đơn vị quân đội Syria thường sử dụng xe tăng như phương tiện hỏa lực đi cùng, thường hay dừng bắn trên địa hình trống trải hoặc co cụm lại trong một khu vực không có che chắn hay ngụy trang, không có phương tiện cảnh giới, trinh sát.

Khoảnh khắc xe tăng Syria bị trúng tên lửa TOW.

Với cách đánh này, không có xe tăng hiện đại nào có thể chống lại các đòn tấn công của vũ khí chống tăng. Căn cứ vào số liệu được công khai cho biết, kể từ năm 2011, tên lửa chống tăng TOW của Mỹ, cung cấp cho lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhanh chóng được chuyển cho lực lượng khủng bố Al-Qaeda ở Syria cùng một số nhóm cực đoan khác. Số vũ khí này đã khiến hàng trăm xe tăng quân đội Syria bị phá hủy kể từ năm 2011.

Nguồn tin cho biết, ngay khi quân đội Syria bắt đầu mở chiến dịch phản công với sự yểm trợ của chiến đấu cơ Nga, truyền thông phương Tây đã công bố nhiều video ghi lại cảnh quân nổi dậy dùng tên lửa BGM-71 TOW tấn công các xe tăng T-72 và xe quân sự của quân đội chính phủ.

Phe nổi dậy khẳng định trong ngày đầu tiên (7/10/2015) đã phá hủy 24 xe tăng T-72 và một số xe chiến đấu, tất cả đều thuộc lực lượng quân đội chính phủ Syria. Theo giới thiệu của nhà sản xuất Raytheon, tên lửa TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Các xạ thủ quan sát và dẫn đường đường bay cho tên lửa đến mục tiêu sau khi bắn thông qua kính viễn vọng.

Các chỉ dẫn từ xạ thủ sẽ được truyền tín hiệu từ trung tâm, từ đây xử lý và chuyển tín hiệu được truyền dọc theo hai dây đến ăng ten, tín hiệu này sẽ được truyền đến cuộn dây bắt sóng phía sau TOW rồi từ đây, tín hiệu được chuyển tiếp vào hệ thống điều khiển tên lửa và tên lửa sẽ bay theo yêu cầu của xạ thủ thông qua việc điều chỉnh các cánh bay.

Hệ thống điều khiển phức tạp của tên lửa TOW có tên gọi là Chandler Evans CACS-2. Phạm vi tấn công tối đa của TOW khoảng 3.700m. TOW có trọng lượng 19 kg và lắp đầu đạn nặng 3,9 kg. Còn biến thể mới nhất định danh là TOW 2B nặng 22,7 kg lắp đầu đạn nặng 6,2 kg đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA.

Lần gần đây nhất TOW tham chiến vào năm 2003 trong chiến tranh Iraq của Quân đội Mỹ, nhưng nó thường được sử dụng như hỏa lực hỗ trợ nhằm tiêu diệt các căn cứ phiến quân hơn là mục tiêu bọc thép (một phần vì phiến quân ở Afghanistan hay Iraq không có xe bọc thép).

Sự xuất hiện của tên lửa này được coi là cơn ác mộng với lực lượng tăng thiết giáp tại những chiến trường nó góp mặt.

Cụ thể, trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991, nhiều trận đấu tăng nổi tiếng đã xảy ra, như trận 73 Easting với một bên là liên quân Mỹ-Anh (gồm Trung đoàn Kỵ binh thiết giáp 2) với bên kia là tăng - thiết giáp Vệ binh Cộng hòa Iraq (trang bị xe tăng T-72).

Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, tuyến phòng ngự phía Iraq đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc phản công sau đó của Iraq cũng nhận lấy kết cục tương tự, với 120 xe tăng – thiết giáp bị phá hủy và hơn 600 binh lính bị loại khỏi vòng chiến…

Mỹ đổ TOW vào Syria

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng chống đối tại Syria cho biết họ vừa tiếp tục nhận được nhiều tên lửa TOW từ Mỹ, thứ vũ khí cực kỳ lợi hại trong nhiệm vụ chống lại cuộc tổng tấn công bằng lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Syria.

Việc chuyển giao các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ chế tạo đến các lực lượng nổi dậy ở Syria có thể xem là một phản ứng của các đồng minh Arab trước sự can thiệp quân sự của Nga và Iran tại Syria.

Tuy nhiên các chỉ huy nhóm nổi chống đối nói rằng nguồn cung vũ khí này của các nước Arab không đầy đủ với quy mô của cuộc Tổng tấn công do quân đội Syria tiến hành, khi mà lực lượng Syria được cho là có sự yểm trợ từ không quân Nga.

"Một số ít (tên lửa TOW) sẽ không làm nên thay đổi, họ cần nhiều hơn nữa", một quan chức quân sự Mỹ cho biết, nhưng từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của chượng trình hỗ trợ quân sự bí mật này.

Một số nhóm đối lập với chính phủ Syria đã được cung cấp các loại vũ khí thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, một phần trong chương trình hỗ trợ của Mỹ với các nhóm phiến quân và trong đó có một số trường hợp được CIA huấn luyện thêm.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều TOW trong những ngày qua... Kho của chúng tôi đầy ắp sau mỗi đợt giao hàng", Issa al-Turkman một chỉ huy của Lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) cho biết.

Clip 3 xe tăng quân đội Syria bị TOW phá hủy

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/phien-quan-phong-tow-diet-3-tang-syria-cung-luc-3332134/