Phiến quân nổi loạn trên đảo Mindanao sau khi bắt cả chục con tin

Một linh mục và một số người đi nhà thờ đã bị các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ làm con tin tại thành phố Marawi, phía Nam Philippines. Sau đó, giương cờ IS, phiến quân nổi loạn trên đảo, tấn công quân chính phủ.

Lá cờ màu đen của IS đã thấp thoáng xuất hiện trên một số ô tô lăn bánh dọc đường phố Marawi, đảo Mindanao ngày 24/5 khi giao tranh đang diễn ra căng thẳng giữa quân đội Philippines và phiến quân Hồi giáo Maute.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết thiết quân luật có thể được ban hành ở đảo Mindanao trong thời gian một năm. Trong đoạn video chính phủ Philippines đăng trên Internet, ông Duterte nói: “Nếu phải mất một năm chúng ta sẽ thực hiện. Nếu việc này kết thúc trong một tháng thì tôi sẽ rất vui mừng”.

Lực lượng chính phủ đứng tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc tại thị trấn Pantar sau khi dân sơ tán khỏi thành phố Marawi (Ảnh: AP)

Theo BBC News, hòn đảo quê nhà Mindanao của ông Duterte là nơi xuất hiện nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo đang đòi quyền tự trị. Một số nhóm, như Maute, đã tự nhận trung thành với IS. Người dân Marawi đã đăng trên trang mạng xã hội hình ảnh về tình hình đang diễn ra tại thành phố này.

Lá cờ IS trên chiếc xe được cho thuộc lực lượng cảnh sát địa phương bị thành viên của Maute chiếm giữ (Reuters)

Cũng theo ông Duterte, phiến quân đã chặt đầu Cảnh sát trưởng thành phố Malabang khi ông này bị bắt trong lúc đang trên đường trở về nhà.

Các tay súng của phiến quân Maute chặn đường dẫn tới thành phố (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác, Tổng giám mục Socrates Villegas – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, và một quan chức nhà thờ ngày 24/5, cho biết các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo Maute đã tìm cách tiến vào một nhà thờ ở thành phố Marawi bắt giữ Đức cha Chito Suganob cùng hơn chục người ở trong nhà thờ, khi quân đội chính phủ và các tay súng Hồi giáo cực đoan đang giao tranh quyết liệt. Các thành viên của Maute đã chiếm đóng một bệnh viện và nhà tù, phóng hỏa nhiều công trình trong đó có nhà thờ, trường đại học trong thành phố.

Hỏa hoạn đã xảy ra tại trường đại học Dansalan, nhà tù thành phố và nhà thờ Thánh Mary tại Marawi đêm 23/5 (Ảnh: AFP)

Truyền thông Philippines đưa tin, cờ của IS đã phấp phới trên trung tâm y tế địa phương. Tổng giám mục Villegas cho biết những tay súng này đe dọa sẽ giết các con tin nếu “chính phủ không rút quân lính đã triển khai để vây bắt” phiến quân. Sau khi ban hành thiết quân luật, Tổng thống Duterte đã phải rút ngắn thời gian chuyến thăm Nga để quay trở về nước giải quyết khủng hoảng.

Tình hình trên đảo Mindanao trong những ngày tới sẽ rơi vào thảm kịch khi quân của Maute và chính phủ Philippines đánh nhau.

Anh Dũng (Theo Reters, 5/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/phien-quan-noi-loan-tren-dao-mindanao-sau-khi-bat-ca-chuc-con-tin-d58098.html