Gần 2.000 phiến quân lũ lượt ra hàng, quân đội Syria tiến vào Al-Tall

Chiều ngày 02.12.2016, quân đội Syria chính thức khôi phục quyền kiểm soát thành phố Al-Tall sau cuộc đàm phán kéo dài đan xen các hoạt động quân sự, buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan phải chấp nhận đầu hàng giao nộp vũ khí và di chuyển đến tỉnh Idlib.

Chiến binh Hồi giáo cực đoan lên xe về tỉnh Idlib

Chính quyền Syria điều động 46 xe buýt vận chuyển khoảng 1.850 chiến binh Hồi giáo cực đoan từ Al-Tall đến trung tâm của Liên minh Jaysh al-Fateh trên vùng Tây Bắc Syria. Các xe chở chiến binh được cấp giấy phép đi lại an toàn để có thể đi qua các trạm kiểm soát Syria, chuyến di chuyển khổng lồ này bắt đầu vào tối ngày 02.12.2016.

Thành phố Al-Tall, đôi khi còn được gọi là vùng ngoại ô thủ đô, nằm cách trung tâm thủ đô Damascus 5 km về phía bắc.

Đây là kết quả tiếp theo sự kiện đầu hàng của lực lượng Hồi giáo cực đoan từ khu vực Tây Ghouta, giao nộp thị trấn Khan al-Shieh và các ngôi làng xung quanh cho chính quyền Syria.

Các chiến binh Hồi giáo cực đoan, không còn kè kè súng AK, hối hả cùng với thân nhân chuẩn bị di tản khỏi thành phố Al-Tal về tỉnh Idlib

Các chiến binh cực đoan và gia đình bắt đầu lên các xe buýt, thực hiện một chuyến đi một chiều về tỉnh Idlib

Binh sĩ quân đội Syria kiểm soát an ninh bên những chiếc xe buýt vận chuyển lực lượng Hồi giáo cực đoan về tỉnh Idlib

Những chiếc xe hòa bình ở Al Tall

Chiến binh Hồi giáo cực đoan xếp hàng lên xe

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/phien-quan-lu-luot-ra-hang-quan-doi-syria-tien-vao-thanh-pho-altall-video-93076.html