Phiên họp của Đại hội đồng LHQ 'nóng' vì vấn đề Triều Tiên

Trong bài phát biểu khi lần đầu tiên tham dự Khóa họp Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 19/9, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi tất cả các nước thành viên LHQ tăng cường sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ buộc phải sử dụng “hành động cứng rắn” đối với Triều Tiên nếu "những sức ép ngoại giao không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng" Hành động cứng rắn mà Tổng thống Trump đề cập đến có thể bao gồm những động thái như phong tỏa hải quân nhằm hỗ trợ cho các lệnh trừng phạt hay việc tiến hành các cuộc tấn công mạng và triển khai nhiều loại vũ khí mới tại quốc gia láng giềng Hàn Quốc, nơi 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói bóng gió về sự tồn tại các giải pháp quân sự đối với Triều Tiên, theo đó có thể giúp Hàn Quốc tránh khỏi một cuộc phản công tàn bạo. Tuy nhiên, ông Mattis từ chối giải thích chi tiết về những giải pháp này cũng như liệu chúng có liên quan đến việc sử dụng vũ lực hay không Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói bóng gió về sự tồn tại các giải pháp quân sự đối với Triều Tiên, theo đó có thể giúp Hàn Quốc tránh khỏi một cuộc phản công tàn bạo. Tuy nhiên, ông Mattis từ chối giải thích chi tiết về những giải pháp này cũng như liệu chúng có liên quan đến việc sử dụng vũ lực hay không Cũng trong ngày 18/9, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng tài khóa 2018 trị giá 700 tỷ USD, tăng đáng kể so với chi tiêu của năm 2017 và cao hơn gần 5% so với mức đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump Đạo luật cấp phép quốc phòng quốc gia 2018 cho phép tăng chi tiêu để mua mới các máy bay chiến đấu F-35, tàu chiến và xe tăng M1Abrams; cấp 8,5 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ - cao hơn mức đề xuất của Tổng thống Trump 630 triệu USD - trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong cuộc thử nghiệm tấn công, đánh chặn mục tiêu ở đảo Wake, Thái Bình Dương Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng, các cuộc đàm phán 6 bên vẫn là nền tảng hiệu quả để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, Bắc Kinh để ngỏ tất cả các nỗ lực dẫn tới việc giải quyết vấn đề trên một cách hòa bình, thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in (trái) trong cuộc gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bên lề Khóa họp 72 Đại hội đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức để tìm ra giải pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân tại Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán Đối với Nhật Bản, giới chức nước này ngày 19/9 cho biết sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Hokkaido ở miền bắc, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lần thứ hai trong chưa đầy một tháng phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ này Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki, dự kiến trong chiều 19/9, hệ thống phòng thủ tên lửa cải tiến Patriot PAC-3 được bố trí tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở mỏm cực Nam của đảo Hokkaido

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ buộc phải sử dụng “hành động cứng rắn” đối với Triều Tiên nếu "những sức ép ngoại giao không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng"

Hành động cứng rắn mà Tổng thống Trump đề cập đến có thể bao gồm những động thái như phong tỏa hải quân nhằm hỗ trợ cho các lệnh trừng phạt hay việc tiến hành các cuộc tấn công mạng và triển khai nhiều loại vũ khí mới tại quốc gia láng giềng Hàn Quốc, nơi 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú

Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói bóng gió về sự tồn tại các giải pháp quân sự đối với Triều Tiên, theo đó có thể giúp Hàn Quốc tránh khỏi một cuộc phản công tàn bạo. Tuy nhiên, ông Mattis từ chối giải thích chi tiết về những giải pháp này cũng như liệu chúng có liên quan đến việc sử dụng vũ lực hay không

Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói bóng gió về sự tồn tại các giải pháp quân sự đối với Triều Tiên, theo đó có thể giúp Hàn Quốc tránh khỏi một cuộc phản công tàn bạo. Tuy nhiên, ông Mattis từ chối giải thích chi tiết về những giải pháp này cũng như liệu chúng có liên quan đến việc sử dụng vũ lực hay không

Cũng trong ngày 18/9, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng tài khóa 2018 trị giá 700 tỷ USD, tăng đáng kể so với chi tiêu của năm 2017 và cao hơn gần 5% so với mức đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đạo luật cấp phép quốc phòng quốc gia 2018 cho phép tăng chi tiêu để mua mới các máy bay chiến đấu F-35, tàu chiến và xe tăng M1Abrams; cấp 8,5 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ - cao hơn mức đề xuất của Tổng thống Trump 630 triệu USD - trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên

Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong cuộc thử nghiệm tấn công, đánh chặn mục tiêu ở đảo Wake, Thái Bình Dương

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng, các cuộc đàm phán 6 bên vẫn là nền tảng hiệu quả để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định, Bắc Kinh để ngỏ tất cả các nỗ lực dẫn tới việc giải quyết vấn đề trên một cách hòa bình, thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in (trái) trong cuộc gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bên lề Khóa họp 72 Đại hội đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức để tìm ra giải pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân tại Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán

Đối với Nhật Bản, giới chức nước này ngày 19/9 cho biết sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Hokkaido ở miền bắc, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lần thứ hai trong chưa đầy một tháng phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ này

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki, dự kiến trong chiều 19/9, hệ thống phòng thủ tên lửa cải tiến Patriot PAC-3 được bố trí tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở mỏm cực Nam của đảo Hokkaido

Minh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/phien-hop-cua-dai-hoi-dong-lhq-nong-vi-van-de-trieu-tien/741941.antd