Phía sau thông tin tên lửa Nga bắn trúng người xem tại cuộc tập trận Zapad 2017

Một video được cho là trực thăng Nga đã phóng nhầm rocket trúng vào những người đang theo dõi cuộc tập trận Zapad 2017. Tuy nhiên bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng đầy bất ngờ.

Theo The Telegraph, ít nhất hai khán giả đã bị thương và hai ô tô bốc cháy trong vụ tai nạn xảy ra tại cuộc tập trận quân sự Zapad 2017.

Theo đó, hai trực thăng quân sự đang đuổi theo mục tiêu thì một trong hai chiếc đã bất ngờ phóng rocket không đối đất vào khán giả.

Video đăng tải cho thấy, chiếc trực thăng đã phóng tên lửa trúng một người đàn ông đang đi bộ gần 3 ô tô.

“Những chiếc trực thăng cách mục tiêu khoảng 500m. Họ kích hoạt chuỗi vũ khí nhưng trục trặc đã xảy ra và tên lửa rơi trước khi đến mục tiêu”, nguồn tin chia sẻ với 66.ru.

Cũng theo nguồn tin này hai người khác “dường như là nhà báo” cũng phải nhập viện vì các vết thương nghiêm trọng.

Sự việc được cho là xảy ra ở khu vực Luzhski, ngay bên ngoài St Petersburg. Chưa rõ thời điểm xảy ra vụ tai nạn nhưng nguồn tin cho rằng, sự việc xảy ra không lâu trước khi Tổng thống Nga Putin đến thị sát buổi tập trận.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin

Tuy nhiên, sau đó trích dẫn nguồn tin thân cận với bộ Quốc phòng Nga, RBC lại cho rằng vụ tai nạn trên đã xảy ra từ ngày 16/9.

Nguồn tin trên khẳng định, 3 người bị thương trong vụ tai nạn và cả 3 đều không phải là dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin tên lửa rơi trúng khán giả đang theo cuộc tập trận Zapad.

Dàn máy bay trong cuộc tập trận Zapad 2017.

Đoạn video do 66.ru là sự kiện đã xảy ra “vào một khoảng thời gian khác” trong một cuộc tập trận quân sự khác, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga chia sẻ với RBC.

Đoạn video đi kèm với bản tin của 66.ru cho thấy, hỏa lực từ máy bay trực thăng hướng về phía camera đang ghi hình trong một bãi đậu xe.

Bộ phận phụ trách báo chí bộ Quốc phòng Nga cho hay, "tất cả các thông điệp phát tán trên mạng xã hội về các nhà báo, về nhiều người bị thương nặng là "hành động khiêu khích có chủ ý hoặc sự xuẩn ngốc cá nhân nào đó".

"Đoạn video ghi lại một sự kiện xảy ra vào thời điểm khác, khi phi công trên trực thăng thực hiện các bài tập tấn công trên mặt đất trong một cuộc tập trận chiến thuật", thông báo nêu rõ.

Cuộc tập trận gây nhiều quan ngại

Zapad 2017 là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga và Belarus. Cuộc tập trận này gây quan ngại cho các nước láng giềng châu Âu về vấn đề an ninh khu vực.

12.700 binh sĩ chính thức được cho là đã tham gia cuộc tập trận cùng với 140 xe tăng, 150 pháo binh, phòng không và hơn 40 máy bay trực thăng.

Zapad 2017 là phiên bản mới nhất của một loạt các cuộc diễn tập huấn luyện được triển khai lần đầu tiên vào những năm 1970.

Sau khi tạm dừng một thời gian dài khi Liên Xô sụp đổ, Zapad được khởi động lại vào năm 1999 và được duy trì và mở rộng dưới thời Tổng thống Putin.

Zapad năm nay được cho là cái cớ để Moscow tăng cường kết hợp quân sự bằng việc mang thêm quân tới Belarus, thiết lập một sự hiện diện quân sự lâu dài trên biên giới với các nước NATO.

“NATO sẽ giám sát chặt chẽ cuộc tập trận”, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ông Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại Brussels. Ông gọi những bài tập của Nga là một “sự khuấy động khiến người khác khó chịu”.

V.T.H

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/-phia-sau-thong-tin-ten-lua-nga-ban-trung-nguoi-xem-tai-cuoc-tap-tran-zapad-2017-a339653.html