Phi thương bất phú

Từ xa xưa các cụ đã nói “Phi thương bất phú” và cụ Lương Văn Can đã liên hệ rộng ra: “Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy”…

Hai Phiếm bảo:

- Từ xa xưa các cụ đã nói “Phi thương bất phú” và cụ Lương Văn Can đã liên hệ rộng ra: “Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy”…

- Buôn bán bây giờ không chỉ là chuyện đôi quang gánh, mua bán ở chợ huyện mà quan trọng là sự phát triển của các doanh nghiệp…

- Nhưng doanh nghiệp bấy nay cũng có con đẻ con nuôi là doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Hầu hết các doanh nghiệp đều bức xúc chuyện các đoàn thanh tra thường xuyên “hỏi thăm”, có doanh nghiệp tiếp trên 10 đoàn 1 năm. Mỗi lần tiếp đoàn thanh tra, doanh nghiệp mất thì giờ đón tiếp, báo cáo, có khi phải có phong bì thì còn sức đâu để tập trung sản xuất kinh doanh.

- Thế cho nên vừa rồi Chính phủ đã thấy việc doanh nghiệp mất sức vì quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều quy định trói tay trói chân, thậm chí phải tốn kém tiền bạc vô lối nên đã chỉ thị không thanh tra doanh nghiệp 1 năm quá 1 lần.

- Quả là doanh nghiệp được gỡ chiếc ách lớn bấy nay. Có doanh nghiệp tính ra luôn chuyện 4-5 ngàn USD/tháng cho những thủ tục kiểm tra.

- Chính phủ đã gỡ rào cản nhưng quả là ở ta phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ mà thiếu các doanh nghiệp lớn làm trụ cột; thiếu tinh thần đổi mới, sáng tạo không cao, ứng dụng khoa học công nghệ không nhiều nên năng suất thấp.

- Đúng là các doanh nhân phải có năng lực, ý chí lớn thì mới có sản phẩm có giá trị toàn cầu khiến cho chuyện buôn bán giao thương ít lãi…

- Đúng là phi thương bất phú nhưng buôn bán được thì phải cần nhiều thứ khác nữa như thủ tục, công nghệ và ý chí của cả nhà quản lý và doanh nghiệp!

- Yên tâm đi khi doanh nghiệp trong nước sẽ không còn cảnh con nuôi con đẻ...

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/phi-thuong-bat-phu-n131844.html