Phí tham quan chùa Hương tăng 50% trong năm mới

Giá vé tham quan chùa Hương sẽ tăng từ 49.000 lên 78.000 đồng từ năm sau để xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích.

TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm vượt suối Yến vào lễ sớm tại chùa Hương

Hàng vạn du khách thập phương đổ về khai hội chùa Hương

Hàng chục nghìn người xếp hàng đợi cáp treo đi Chùa Hương

Thay đổi mức phí được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 6/12. Với du khách thuộc diện chính sách, giá vé trong năm tới sẽ tăng từ 24.000 lên 38.000 đồng.

Đây là lần điều chỉnh giá vé đầu tiên từ năm 2012. Theo UBND Hà Nội, mức tăng này là phù hợp với sự biến động giá cả trong 5 năm qua và dự kiến đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình, di tích của huyện Mỹ Đức để phục vụ du khách.

Ngoài vé tham quan, du khách đi lễ chùa Hương còn phải mua vé đò, 35.000 - 40.000 đồng. Ảnh: Giang Huy.

Chùa Hương là di tích nổi tiếng ở miền Bắc với lễ hội kéo dài suốt 3 tháng đầu năm, thu hút 1,5 triệu khách một năm. Di tích này nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, khai hội vào mùng 6 tháng Giêng.

Giá vé các điểm tham quan khác ở Hà Nội vẫn được giữ nguyên. Di tích Cổ Loa, đền Quán Thánh, chùa Thầy, chùa Tây Phương: 10.000 đồng; làng cổ Đường Lâm: 20.000 đồng; đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long: 30.000 đồng.

Theo Vy An/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/phi-tham-quan-chua-huong-tang-50-trong-nam-moi.html