Phi-líp-pin bắt đầu sơ tán trước cơn bão mới

Theo AP, người dân Phi-líp-pin ngày 2-10 bắt đầu tiến hành sơ tán khi cơn bão Parma ngày càng tới gần. Các quan chức Phi-líp-pin e ngại rằng, bão Parma - dự báo nếu không đổi hướng sẽ ảnh hưởng tới nước này trong ngày hôm nay - sẽ gây ra thảm họa thứ hai ở phía bắc Phi-líp-pin sau nạn lụt tồi tệ nhất trong bốn thập niên. Theo các quan chức đối phó thảm họa, việc sơ tán bắt đầu ở các vùng thấp và những làng miền núi tại một số tỉnh phía bắc và đông của Ma-ni-la. Người dân Phi-líp-pin đi lánh nạn từ bão Ketsana được yêu cầu dừng mọi kế hoạch trở về nhà và ở nguyên trong các khu trú ẩn. Mưa lớn đã xuất hiện ở một số vùng thuộc bờ biển đông Phi-líp-pin vào sáng 2-10. Bão Parma duy trì sức gió 195km/h, gió giật lên tới mức 230km/h. Theo một quan chức khí tượng Phi-líp-pin, thì như thế đã đủ gây ra sự phá hủy lớn.

VIỆT HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/90874/Default.aspx