Phì cười với loạt sạn trong phim hút hơn 8 tỷ lượt xem

Những vật dụng hiện đại như đường dây điện, bình ga..."vô tư" xuất hiện trong phim kiếm hiệp.

Đạt kỷ lục hơn 8 tỷ lượt xem trực tuyến trên mạng chỉ với nửa số tập phim, bom tấn cổ trang Trung Quốc Tru tiên: Thanh Vân Chí đang khuynh đảo một bộ phận giới trẻ châu Á bằng cốt truyện tiên hiệp lôi cuốn và ma mị.

Sức hút của Tru tiên thậm chí còn vượt qua cả Hoa Thiên Cốt (2015) – tác phẩm tiêu biểu nhất của dòng phim này thời gian gần đây, tính cả về lượt xem lẫn độ phủ sóng trong khu vực.

Nhiều người đánh giá thành công của Tru tiên đến từ chính nguyên tác đã quá đình đám trước đó của Tiêu Đỉnh cộng thêm sự góp mặt dàn diễn viên hạng A như Lý Dịch Phong (Trương Tiểu Phàm), Dương Tử (Lục Tuyết Kỳ), Triệu Lệ Dĩnh (Bích Dao),...

Tuy vậy, Tru tiên: Thanh Vân Chí khi lên phim vẫn gặp phải rất nhiều lỗi ngớ ngẩn đến từ cả lỗi chủ quan và khách quan của đoàn làm phim khiến người xem dở khóc dở cười.

Phần tường thành bằng đá được làm giả từ giấy dán lên một tấm gỗ. Đoàn làm phim thích thì đoàn làm phim dán lên thôi.

Cống được xây bằng bê tông thẳng tắp đã có từ thời xưa tại Trung Quốc?

Hay áo len được dệt công nghiệp cũng được các nhân vật sử dụng công khai khiến người xem cảm thấy vô cùng tò mò?

Thần thú từ thời tối cổ ở cảnh phim trước còn đứng hoàn toàn trên bờ, sang cảnh quay sau bỗng chân trên chân dưới.

Tương tự, những chiếc thùng gỗ cũng biến mất một cách kỳ lạ chỉ trong tích tắc.

Cảnh phim lộ rõ gương mặt của diễn viên đóng thế cho đại sư tỷ Lục Tuyết Kỳ.

Hai bình ga xuất hiện lạc lõng giữa những đạo cụ đậm chất cổ trang.

Vệt máu chảy trên môi do trọng thương của Tiểu Phàm bỗng không cánh mà bay.

Bối cảnh được làm giả lộ liễu khiến người xem ngán ngẩm.

Một thanh kiếm "mất tích" khỏi cảnh quay sau khi Tăng Thư Thư tiến vào căn phòng.

Thời xưa người Trung Quốc đã biết dùng điện rồi, bằng chứng là trong Tru Tiên còn xuất hiện cả đường dây diện loằng ngoằng đi trên tường.

Tiểu Phàm mặc áo thun bên trong lớp trang phục cổ trang?

Cảnh Tiểu Phàm đột nhập mật đạo của Đô Thành, khi ngất anh vẫn hiên ngang ngửa mặt lên trời, một lúc sau lại thành cắm mặt xuống đất.

Lỗi chuyển cảnh một lần nữa lặp lại trong lúc nhân vật chính sử dụng binh khí là Hắc Bổng.

Bối cảnh trong phim xuất hiện một chiếc giếng được xây theo kiểu hiện đại với thành giếng được chát bằng xi măng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/phi-cuoi-voi-loat-san-trong-phim-hut-hon-8-ty-luot-xem-710220.html