'Phe Nga' tích cực chuẩn bị cho hòa đàm Syria ở Astana

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được sự tương đồng về phần lớn các vấn đề sẽ được bàn thảo tại cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan trong hai ngày 23-24/1.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (ảnh giữa, trái) tại một cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của Đặc phái viên của Tổng thống Nga về giải quyết vấn đề Syria, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Aleksandr Lavrentjev khi phát biểu với báo giới ngày 22/1.

Ông Lavrentjev cho biết công tác chuẩn bị rất tích cực, Nga đã bàn luận với phía Iran và Thổ Nhĩ Kỳ theo hình thức 3 bên và các bên đều có quan điểm tương đồng về phần lớn các vấn đề trong chương trình nghị sự tại Astana.

Ông Lavrentjev cũng thể hiện lạc quan về cuộc đàm phán ngày 23/1 vì cho rằng cần phải tạo cơ hội cho tiến trình hòa bình và tiến trình đàm phán giữa các bên đối lập lại Syria, trong có cả cuộc hòa đàm tại Geneva, Thụy Sĩ dự kiến vào ngày 8/2 tới.

Ngoài ra, tại Astana còn diễn ra các cuộc gặp riêng rẽ giữa các bên nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức ngày 23/1. Trưởng đoàn đàm phán của Nga đã có cuộc tham vấn đạt hiệu quả với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Kairat Abdrakhmanov cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo đoàn đàm phán của Chính phủ Syria và phe đối lập. Trong cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Syria - Đại diện thường trực của Syria tại LHQ Bashar Jaafari, ông Abdrakhmanov cho biết Astana dự định và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho nỗ lực quốc tế nhằm củng cố cơ chế ngừng bắn, giảm nhẹ tình hình nhân đạo và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Abdrakhmanov nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp giữa đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập, cho rằng đây là giai đoạn quan trọng nhất để chuẩn bị cho vòng hòa đàm tiếp theo do LHQ bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Abdrakhmanov cũng có cuộc gặp với ban lãnh đạo phe đối lập, trong đó hai bên đã thảo luận các vấn đề chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức tại Astana.

Dự kiến, tham gia cuộc đàm phán về vấn đề Syria tại Astana có 7 bên, gồm Chính phủ Syria và phe đối lập; các nước trung gian là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ; Đặc phái viên LHQ về Syria Mistura và Đại sứ Mỹ tại Kazakhstan George Krol với tư cách là quan sát viên.

Theo kế hoạch, tất cả các bên sẽ tham gia buổi khai mạc chính thức của cuộc đàm phán vào lúc 13h ngày 23/1 (giờ địa phương), tức 14h giờ Hà Nội. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với ban tổ chức cuộc đàm phán về Syria tại Astana ngày 23/1 cho biết đến nay, các đoàn đàm phán của Chính phủ Syria và phe đối lập vẫn chưa quyết định có tham gia buổi khai mạc chính thức của cuộc đàm phán hay không.

Trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là Mohammed Alloush, đại diện nhóm vũ trang Jaysh al-Islam.

Trong khi đó, một thành viên của Ủy ban cấp cao phụ trách các cuộc đàm phán của phe đối lập Syria cho biết một trong những vấn đề chính mà Chính phủ Syria và phe đối lập sẽ thảo luận tại cuộc đàm phán ngày 23/1 là nhiệm vụ của các quan sát viên thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ cơ chế ngừng bắn. Phe đối lập đề nghị áp đặt trừng phạt đối với những bên vi phạm vì cho rằng nếu các quan sát viên chỉ đơn giản làm nhiệm vụ phát hiện thì sẽ không giải quyết được gì.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phe-nga-tich-cuc-chuan-bi-cho-hoa-dam-syria-o-astana-20170123115404750.htm