Phê ma túy, ném cháu bé 17 tháng tuổi vào cột nhà tử vong

Tại phiên tòa, bị cáo Xeo Văn Nhi khai, do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình dẫn tới giết hại cháu bé 17 tháng tuổi.

(ĐSPL) - Tại phiên tòa, bị cáo Xeo Văn Nhi khai, do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình dẫn tới giết hại cháu bé 17 tháng tuổi.

Theo đó, vào ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm với Xeo Văn Nhi (20 tuổi), trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi Giết người.

Bị cáo Xeo Văn Nhi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Xeo Văn Nhi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào ngày 20/11/2015, sau khi cùng bạn sử dụng ma túy, Xeo Văn Nhi đã đến nhà anh trai là Xeo Văn Lợi (25 tuổi) để xem ti vi. Tại đây, sau khi Xeo Văn Nhi xem được một lúc thì anh Lợi đi ra ngoài có việc, trong nhà chỉ có chị Nguyệt (vợ anh Lợi) cùng đứa con trai 17 tháng tuổi.

Đúng lúc này, thấy cháu bé quấy khóc, chị dâu dỗ mãi không được, Nhi lại gần yêu cầu chị Nguyệt đưa đứa trẻ để bế. Sau khi kéo được cháu bé, bất ngờ Nhi đã ném đứa trẻ vào cột nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra, Xeo Văn Nhi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn vào rừng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nhi ngay sau đó để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Sau gần 1 năm, vào ngày 24/10/2016, vụ án giết người nghiêm trọng này được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa Nhi khai, lúc đó do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX đã tuyên mức án mức tù chung thân đối vơi Xeo Văn Nhi.

NGỌC TUẤN

Xem thêm video:

[mecloud]ZdWwo2zqC6[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phe-ma-tuy-nem-chau-17-thang-tuoi-vao-cot-nha-tu-vong-a167533.html