Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng 'xẻ thịt rừng' tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Ngày 3-10, VKSND H. Ea Kar (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Lê Mô Y Cường (1980), Ha Ra Y Trang (1993) và La Ô Y Em (1999, cùng trú buôn Zô, xã Ea Ly, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) để làm rõ về hành vi khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (thuộc tỉnh Đắc Lắc).

Ngày 3-10, VKSND H. Ea Kar (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Lê Mô Y Cường (1980), Ha Ra Y Trang (1993) và La Ô Y Em (1999, cùng trú buôn Zô, xã Ea Ly, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) để làm rõ về hành vi khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (thuộc tỉnh Đắc Lắc).

Trước đó, 9 giờ ngày 28-9, lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tuần tra tại Tiểu khu 622 Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thì phát hiện có một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép. Ngay lập tức, lực lượng kiểm lâm tiến hành vây bắt 3 đối tượng nói trên. Đồng thời, sự việc được báo cho Cơ quan CSĐT CAH Ea Kar đến khám nghiệm hiện trường.

Hình ảnh khai thác gỗ trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Hình ảnh khai thác gỗ trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, tại Tiểu khu 622 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có 26 cây gỗ giáng hương, đường kính phần gốc 20-35cm bị cưa hạ. Hầu hết những cây gỗ này đã bị lấy đi phần thân, chỉ còn lại gốc và ngọn tại hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 23 hộp gỗ xẻ và 8 lóng gỗ xe hình lục giác, các đối tượng vận chuyển để rải rác gần vị trí khai thác gỗ.

Qua đấu tranh khai thác, Cường, Trang và Em khai từ ngày 26 đến 28-9 đã cùng 10 đối tượng khác (cùng trú buôn Zô) vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác nhiều cây gỗ hương, xẻ hộp để đưa về bán. Ngày 28-9, trong lúc đang vận chuyển gỗ về thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi nhanh với P.V, ông Lê Đắc Ý - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết: “Các đối tượng khai thác gỗ trái phép nói trên tỏ ra rất tinh vi, manh động. Các đối tượng cho người cảnh giới tại nhiều vị trí trong quá trình khai thác gỗ trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nhằm tìm cách tẩu thoát khi phát hiện bóng dáng của lực lượng chức năng. Do vậy, để bắt được các đối tượng, lực lượng kiểm lâm phải đi bộ dưới trời mưa gió suốt nhiều giờ đồng hồ. Đồng thời, tổ tuần tra tổ chức đi đường vòng để vào vị trí khai thác gỗ trái phép nhằm tránh việc phát hiện của các đối tượng cảnh giới. Do địa hình rừng núi hiểm trở, 10 đối tượng trong nhóm khai thác gỗ nói trên đã tìm cách trốn thoát. Sau vây bắt, lực lượng kiểm lâm đã chuyển giao Cường, Trang, Em cho Cơ quan CSĐT CAH Ea Kar tiếp tục giải quyết, truy bắt theo thẩm quyền”.

Có mặt trong cuộc họp báo tại trụ sở UBND tỉnh Đắc Lắc vào chiều 3-10, ông Kiều Thanh Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Những tháng gần đây, lâm tặc từ bên tỉnh Gia Lai thâm nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô rất manh động”.

Nguyên Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_155583_phe-chua-n-le-nh-ba-t-kha-n-ca-p-3-do-i-tuo-ng-xe-.aspx