Phẫu thuật tim cứu sống em bé còn trong bụng mẹ

Các bác sĩ tạiCanadađã thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật tim được cho là lần đầu tiên trênthế giới để cứu sống một em bé đang còn trong bụng mẹ.

Khi mang thai, cô Kristine Barry được cho biết rằng con trai mình mắc phải một khiếm khuyết về tim do hai động mạch chính của tim bị đảo ngược.

Để đưa hai động mạch chủ và động mạch phổi này về đúng vị trí cần phải phẫu thuật ngay sau khi em bé được sinh. Nhưng con trai của cô Barry đồng thời cũng không có đường mở để máu lưu thông giữa tâm thất trên và dưới nên rất có thể em bé không có đủ oxy tuần hoàn trong cơ thể một khi đã rời khỏi cơ thể mẹ. Do đó, não và các phần nội tạng khác của em có thể bị tổn hại chỉ trong vòng vài phút.

Bé Sebastian hiện đã phục hồi và mạnh khỏe sau đợt phẫu thuật tim. Ảnh: FOXNEWS

Em bé được cho là sẽ không sống nổi. Nhưng các bác sĩ đã không từ bỏ, họ quyết định thực hiện phẫu thuật bóng vách tâm nhĩ cho em bé còn trong bụng mẹ. Các bác sĩ tạo BV Mount Sinai và Viện Nhi Toronto đã dùng kim để đưa bóng qua tử cung cô Barry vào trong tim em bé, mở thông đường nối giữa các buồng tim. Năm ngày sau, em bé tên Sebastian được sinh ra "hồng hào và khóc rõ to" thay vì "xanh mét và câm lặng" như dự đoán trước đây.

Hai tháng sau khi ra đời, bé Sebastian tiếp tục được mở tim để chỉnh sửa lại khiếm khuyết tim bẩm sinh. Hiện em đã hồi phục và hoàn toàn khỏe mạnh.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/khoe-360/phau-thuat-tim-cuu-song-em-be-con-trong-bung-me-717604.html