Phẫu thuật miễn phí tìm lại nụ cười cho 120 trẻ em

Ngày 25.7, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội (BV RHM TƯ HN) tổ chức Lễ khai mạc Tháng phẫu thuật nụ cười cho trẻ em khe hở môi- vòm miệng.

Phẫu thuật tìm lại nụ cười cho 120 trẻ em khuyết tật khe hở môi vòm miệng

Bệnh viện cho biết đã tiếp nhận các trẻ em để khám, sàng lọc và làm các xét nghiệm cần thiết chuẩn bị cho đợt mổ. Phục vụ cho tháng phẫu thuật này, Bệnh viện đã có kế hoạch chuẩn bị để các trẻ em được chuẩn bị và chăm sóc chu đáo cả trước, trong mổ và chăm sóc hậu phẫu. Bệnh viện đã huy động các phẫu thuật viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ của các khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm Mặt, khoa Phục hình Hàm Mặt, khoa Phẫu thuật Chỉnh hình Hàm Mặt, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Hàm Mặt và khoa Gây mê hồi sức tham gia. Bệnh viện dành 90 giường bệnh, 4 phòng mổ và khu chăm sóc hậu phẫu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, tiên tiến phục vụ mổ và chăm sóc hậu phẫu.

Với sự tài trợ của tổ chức Operation Smile tại Việt Nam, toàn bộ các phẫu thuật đều được miễn phí hoàn toàn. Hơn nữa, các cháu còn được hỗ trợ thêm một phần kinh phí đi lại và sinh hoạt.

Trong đợt này, có những bé đã được phẫu thuật trước đó nhưng chưa giải quyết được vấn đề

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Đình Hải- Giám đốc BV RHM TƯ HN cho biết: “Ở nước ta, mỗi năm có nhiều ngàn trẻ em sinh ra có khuyết tật khe hở môi- vòm miệng. Hàng năm, Bệnh viện RHM TƯ HN đều triển khai mổ nhân đạo cho các cháu với số lượng 500- 1000 trẻ em mỗi năm. Trong những năm qua, đã có hàng chục ngàn trẻ em đã được phẫu thuật với kết quả tốt và đã có được nụ cười hạnh phúc để tới trường và hòa nhập với cộng động. Trong đợt này, chúng tôi huy động những bác sĩ tài năng nhất, có "bàn tay vàng" để phẫu thuật cho các cháu, mong sao đạt được kết quả tốt nhất, đem lại nụ cười cho các cháu và gia đình. Gương mặt buồn rầu, rụt rè và nụ cười khó khăn của các cháu bé khiến chúng tôi hết sức suy nghĩ. Chúng tôi luôn muốn làm gì đó để giúp được các cháu”.

Được biết, từ nhiều năm nay, BV đã triển khai kế hoạch chăm sóc điều trị toàn diện cho trẻ em khe hở môi- vòm miệng gồm điều trị tiền phẫu thuật ngay từ khi trẻ mới sinh để hỗ trợ các cháu ăn uống và tránh biến dạng nhiều; Điều trị phẫu thuật tạo hình đóng kín khe hở môi và khe hở vòm miệng; Điều trị rối loạn phát âm để các cháu có giọng nói bình thường trường khi tới trường; Điều trị nắn chỉnh răng để mang lại hàm răng đẹp cho các cháu và Điều trị phẫu thuật chỉnh hình xương cho các cháu có biến dạng khuôn mặt. Với kế hoạch điều trị toàn diện này, những em bé sẽ được phục hồi lại toàn bộ cả về giải phẫu, chức năng và thẩm mỹ để hòa nhập thực sự với cộng đồng. Đây là một hoạt động hết sức nhân văn mà BV RHM TƯ HN đã thực hiện và duy trì nhiều năm nay.

Trong đợt này, BV và văn phòng đại diện Operation Smile tại Việt có kế hoạch phẫu thuật cho 120 trẻ em khuyết tật từ các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và một số địa phương khác.

BS CKII Nguyễn Mạnh Hà- Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt khám cho các bé trước khi phẫu thuật

Anh Giáp Văn Tùng- bố của cháu Giáp Bảo Hân cho biết: "chúng tôi rất biết ơn BV và các tổ chức đã giúp cho con tôi có cơ hội được phục hồi khuôn mặt. Cháu bị khuyết tật hở môi khá nặng nề. Tôi hy vọng với tay nghề cao của các BS BV RHM TƯ, con tôi lớn lên có thể hòa nhập, vui vẻ cùng các bạn"

Clip GS.TS Trịnh Đình Hải- Giám đốc BV RHM TƯ HN phát biểu tại Lễ khai mạc:

Clip BS CKII Nguyễn Mạnh Hà- Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt khám cho các bé trước khi phẫu thuật:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/phau-thuat-mien-phi-tim-lai-nu-cuoi-cho-120-tre-em-576378.bld