Phật tử cầu siêu cho nạn nhân TNGT trước thềm Đại lễ

Hàng nghìn Phật tử và quần chúng nhân dân đã sớm có mặt tại chùa Trình, Yên Tử để cầu siêu nạn nhân TNGT.

Phật tử có mặt sớm tại chùa Trình cầu siêu cho nạn nhân ATGT

Ngày 13/11, Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2016 do Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức chính thức diễn ra tại chùa Trình, Yên Tử (TP Uông Bí).

Tuy nhiên, trong hai ngày (11 - 12/11), hàng nghìn phật tử, gia đình người thân của các nạn nhân TNGT quần chúng nhân dân ở khắp địa phương có sớm có mặt để làm lễ cầu siêu.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” tại Việt Nam năm 2016 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Ngay từ đầu Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và tiến hành Đại lễ một cách ý nghĩa nhân văn nhất, nhằm bày tỏ niềm thương xót những người không may thiệt mạng vì TNGT; chia sẻ đau thương, mất mát với người thân của họ, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật TTATGT.

Những hình ảnh PV báo Giao thông ghi nhận trước ngày Đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT 2016:

Cổng chùa Trình, Yên Tử trước ngày Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT 2016 (13/11). Công tác trang trí, khánh tiết và đón phật tử, gia đình nạn nhân TNGT, người dân đã được hoàn tất

Nhiều đoàn xe của phật tử, người dân các tỉnh đổ về chùa Trình ngay trong đêm trước ngày Đại lễ cầu siêu

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh túc trực và làm nhiệm vụ liên tục 24/24 bảo đảm ATGT và an ninh trật tự trong quá trình Đại lễ diễn ra

Lực lượng CSGT đội 1.18 hướng dẫn phương tiện di chuyển để tránh tình trạng ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt

Ngay trong khu vực chùa Trình, Giáo hội Phật giáo Trung ương và các phật tử, người dân tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân TNGT

Đồ lễ được chuẩn bị đầy đủ, thẩm mỹ và mang ý nghĩa cầu siêu

Phật tử ở các địa phương về sớm với chùa Trình để tụng kinh cầu siêu

Một phật tử nhỏ tuổi chăm chú nghe tụng kinh và chắp tay cầu nguyện

Những phật tử đến tụng kinh cho biết, Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và cầu mong các nhân thanh thản. Qua đây, những người thân của các nạn nhân sẽ nhẹ lòng và cầu nguyện cho họ được yên nghỉ

Cũng có những đứa trẻ hào hứng đi cùng với gia đình

Ngay trước cổng chùa Trình, bản đồ hướng dẫn các ví trí xung quanh khu vực làm Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT được trưng bày để phật tử và người dân dễ dàng di chuyển

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phat-tu-cau-sieu-cho-nan-nhan-tngt-truoc-them-dai-le-d176188.html