Phát triển năng lượng gió tại Việt Nam

Hội thảo về năng lượng gió sẽ lần lượt được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào 2 ngày 29/11 và 1/12/2016.

Hội thảo do Đại sứ quán Đan Mạch và Vestas – nhà cung cấp năng lượng điện gió hàng đầu thế giới sẽ đồng tổ chức.

Nội dung chính của Hội thảo là nhằm giới thiệu với các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng gió; những giải pháp tài chính, chính sách và kỹ thuật tiên tiến rút ra từ bài học kinh nghiệm quốc tế và trong nước. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia hàng đầu của quốc tế về năng lượng gió, đại diện các bộ ngành của Việt Nam, ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Đức (GIZ)...

Tại Hội thảo, hãng Vestas (Đan Mạch) sẽ chính thức được công bố việc thành lập Vestas Việt Nam. Tại Hội thảo, Vestas sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Phúc Lạc 1 tại Bình Thuận. Đây là dự án do Công ty CP Phong điện Thuận Bình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 45 triệu Euro do Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) tài trợ vốn, trong đó toàn bộ thiết bị của Nhà máy được nhập khẩu từ hãng Vestas (Đan Mạch) và HBB (Thụy Điển). Trước đó, hãng Vestas từng ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý Việt Nam trong công tác lập kế hoạch phát triển các nhà máy điện gió ở Việt Nam.

Thanh Tú

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/dau-tu/phat-trien-nang-luong-gio-tai-viet-nam-29748.html