Phát triển mô hình nuôi giun quế

Dự án “Phát triển mô hình nuôi giun quế” là một trong số những dự án đang được đội tuyển SIFE đại học Kinh tế quốc dân triển khai, áp dụng tại nhiều địa phương với mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, cụ thể là phát triển nông nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân lên phát biểu khai mạc hội nghị Cùng nằm trong kế hoạch phát triển của dự án, sáng ngày 11/4/2010, đội tuyển SIFE đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hội nghị giới thiệu “Mô hình nuôi giun quế và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ” cho bà con nông dân tại xã Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội. Tham dự hội nghị có PGS.TS Vũ Quang Mạnh - Trung tâm Đa dạng sinh học trường ĐH SP HN; TS Trương Thị Nam Thắng, Ths Trần Thị Thu Giang - Trường ĐH KTQD, thành viên đội tuyển SIFE Kinh tế Quốc dân và Hội nông dân xã Thanh Xuân. Tại hội nghị, Ths Trần Thị Thu Giang - cố vấn đội tuyển SIFE đại học Kinh tế Quốc dân đã giới thiệu các hoạt động dự án của đội tuyển SIFE NEU và đề cập tới mô hình nuôi giun quế - mô hình đã từng được ứng dụng thành công tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, đem lại những kết quả to lớn cho người nông dân và đang trong quá trình được nhân rộng tại các địa phương khác. Hội nghị đã giúp bà con nông dân tại xã Thanh Xuân- Sóc Sơn - Hà Nội có thêm những hiểu biết về loài giun quế cũng như mô hình nuôi giun này Để giúp cho người nông dân có được thêm những hiểu biết về loài giun quế cũng như mô hình nuôi giun này, PGS.TS Vũ Quang Mạnh đã có những chia sẻ với bà con nông dân về đặc tính và cách nuôi giun làm sao để đạt hiệu quả cao nhất. Những hiểu biết chung về loài giun cũng như mô hình chăn nuôi được bà con nông dân nhớ một cách khá dễ dàng thông qua trò chơi nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi. Một trong số những nông dân xã Phù Đổng ứng dụng thành công mô hình nuôi giun quế - chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị Kết thúc buổi chuyển giao kỹ thuật nuôi giun quế tại xã Thanh Xuân, bác Viện - hội viên Hội nông dân xã Thanh Xuân cho biết: “Tôi rất ủng hộ dự án của SIFE. Nếu để nuôi và phục vụ cho sản xuất trong gia đình thì dự án này rất hợp lý”. Anh Bùi Đình Nhật - Phó Chủ tịch SIFE Kinh tế Quốc dân tâm sự: “Tôi rất vui vì hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù được chuẩn bị trong thời gian rất gấp nhưng mọi người ai cũng cố gắng làm tốt và các thành viên đều tham gia nhiệt tình.”. Hội nghị khép lại trong tiếng vỗ tay hân hoan của những người tham dự. Sự nhiệt tình của các chuyên gia cố vấn dự án, các thầy cô đến từ hai trường đại học và các bạn trong tuyển SIFE Kinh tế Quốc dân đã để lại trong lòng bà con nông dân xã Thanh Xuân một ấn tượng tốt đẹp. Hi vọng, bà con nông dân xã Thanh Xuân có thể áp dụng thành công mô hình nuôi giun quế tại chính hộ gia đình của mình. Hải Phong

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100415090836215cat118/phat-trien-mo-hinh-nuoi-giun-que.htm