Phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc

Ngày 13-1, tại Bắc Cạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Năm 2016, kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc tiếp tục có bước phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng còn cao, chiếm 26,53% số hộ, cao hơn bình quân cả nước hơn ba lần; công tác dự báo, ứng phó thiên tai còn lúng túng; số người nghiện ma túy chưa giảm; năng lực quản lý, điều hành của cán bộ ở cơ sở một số nơi còn hạn chế; việc tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các tỉnh trong vùng đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đạt được hiệu quả thực chất hơn; xây dựng một số đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các địa phương cần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh; nhất là doanh nghiệp chế biến gỗ để giải quyết đầu ra cho gỗ rừng trồng nhằm phát triển kinh tế địa phương; chuyển đổi đất cấy lúa hiệu quả thấp sang trồng các loại cây khác hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh liên kết vùng bằng một số mô hình, loại hình liên kết, có cơ chế quản lý liên kết để khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng Tây Bắc; kết nối xây dựng chương trình hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh phòng, chống ma túy, đẩy lùi hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; củng cố quốc phòng, an ninh toàn vùng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31825002-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-tay-bac.html