Phát triển đồng bộ hệ thống y tế

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 32 cơ sở y tế Trung ương với khoảng 10.420 giường bệnh. Bộ, ngành có 9 bệnh viện và trung tâm khám chữa bệnh; 15 bệnh viện thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng với tổng số 5.680 giường bệnh.

Riêng Hà Nội, ngành Y tế có 89 đơn vị trực thuộc Sở Y tế bao gồm: Khối quản lý hành chính nhà nước với 3 đơn vị, khối đơn vị sự nghiệp với 76 đơn vị với 42 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa; 4 trung tâm chuyên khoa; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã.

Các cơ sở y tế ngoài công lập, hiện có tổng số 2.985 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh, trong đó có 32 bệnh viện tư nhân với 1.337 giường bệnh; 6.322 cơ sở hành nghề dược. Nhờ không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn mà công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân đã được cải thiện rõ nét. Một số bệnh viện của Hà Nội được xếp hạng 1 ngang hàng với các bệnh viện Trung ương.

Những năm qua ngành Y tế Thủ đô phát triển không ngừng.

Đánh giá về ngành Y tế Thủ đô, tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Y tế với UBNDTP Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, một số bệnh viện hạng 1 của Hà Nội đã làm tốt công tác tự chủ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Hà Nội cũng là địa phương có số người tham gia BHYT đạt gần 80%.

Ngoài ra, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được Thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm từ sản xuất đến lưu thông trên địa bàn. Song song với đó, Thành phố cũng quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đáp ứng dập dịch bệnh nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị, để công tác Y tế của Thủ đô được thực hiện một cách đồng bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Hà Nội cần có đội ngũ cán bộ chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung mong muốn Bộ điều chỉnh quy hoạch hợp lý hơn nữa, tạo điều kiện cho công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, Hà Nội sẽ tận dụng những thế mạnh trong việc áp dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh và tập trung đầu tư, phát triển các trung tâm khám, chữa bệnh có chất lượng cao để phục vụ người dân Thủ đô và các vùng lân cận.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, cùng với giáo dục - đào tạo, y tế là một trong những lĩnh vực được Thành phố quan tâm. Và mục tiêu đặt ra trong những năm tới là xây dựng tuyến y tế Thủ đô (xã, phường, quận, huyện, thành phố) phát triển đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để xứng đáng với vị thế Thủ đô của đất nước.

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phat-trien-dong-bo-he-thong-y-te-45751.html