Phát triển điện gió tại Việt Nam

Ngày 29/11, tại Hà Nội, hội thảo “Điện gió Việt Nam năm 2016” được Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức nhằm đánh giá tiềm năng phát triển điện gió tại Việt Nam và chào mừng nhà máy điện gió Phú Lạc vừa khánh thành tại Bình Thuận với công suất 24 MW.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết, theo Quy hoạch điện quốc gia điều chỉnh giai đoạn 2011-2020, mục tiêu phát triển điện gió được đặt ra như sau: Tổng công suất nguồn điện gió đạt 800 MW vào năm 2020, đạt 2.000 MW vào năm 2025, đạt khoảng 6.000 MW vào năm 2030. Đến nay, mới chỉ có 3 dự án điện gió nối lưới vào vận hành với tổng công suất 153,2 MW.

Ông Steve Sawyer, Tổng thư ký Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu, cho biết, dự kiến, năm 2017, Vesta (doanh nghiệp điện gió hàng đầu thế giới) hoàn thành dự án nhà máy điện gió Hương Linh 2 có công suất 30 MW tại Quảng Trị. Nhân dịp này, ông Sawyer công bố thành lập chi nhánh Vesta tại Việt Nam. Vesta cam kết giúp Việt Nam khai thác hết tiềm năng điện gió của mình cũng như ủng hộ dự án thành lập Hiệp hội Điện gió Quốc gia.

Lan Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-trien-dien-gio-tai-viet-nam-1078790.tpo