Phát triển Bình Định thành trung tâm kinh tế biển

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 26-6 đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Định. Nhìn nhận về lợi thế của một tỉnh nằm ven biển, Chủ tịch nước cho rằng Bình Định cần phát triển thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gợi mở Bình Định cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hóa chất, năng lượng tái tạo, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... Cùng với đó là việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2020, trên 50% tổng số xã của Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung đoàn Không quân 925 Ảnh: TTXVN

Trong ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm và kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn Không quân 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

A.Tú-P.Hồ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phat-trien-binh-dinh-thanh-trung-tam-kinh-te-bien-20160626232401515.htm