'Phát sốt' với vẻ đẹp kim cương hồng siêu đắt đỏ trị giá 1.300 tỷ đồng

Đây là viên kim cương hồng thuộc vào loại hiếm có và đắt giá nhất thế giới với kỳ vọng sẽ trở thành viên kim cương phá kỷ lục về giá, khi sắp tới được đấu giá với mức 1.300 tỷ đồng.

Thông tin trên VTC cho biết, một viên kim cương hồng có tên Pink Star sẽ được đưa ra bán đấu giá với mức giá dự kiến lên đến 60 triệu USD (hơn 1,300 tỷ đồng). Viên kim cương này sẽ được nhà đấu giá Sotheby đưa ra đấu giá tại Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng 4 tới.

Viên kim cương có trọng lượng gần 60 carat

Viên kim cương có trọng lượng gần 60 carat

Viên kim cương này được tìm thấy ở châu Phi năm 1999. Trọng lượng kim cương ban đầu là hơn 132 carat. Nhưng sau khi đánh bóng, trọng lượng giảm còn gần 60 carat.

Theo đó, Dân trí cho biết thêm, viên kim cương này được giới chuyên môn đánh giá là một tạo tác tuyệt vời của tự nhiên, rất hiếm thấy. Người ta kỳ vọng ‘Sao hồng’ sẽ phá vỡ kỷ lục về giá mà viên ‘Oppenheimer Blue’ đang nắm giữ. Viên ‘Oppenheimer Blue’ đã từng xác lập kỷ lục hồi năm ngoái khi được bán với giá 57,5 triệu USD.

Mức giá dự kiến của viên kim cương lên đến 60 triệu USD

Viên ‘Sao hồng’ có hình oval, xét về kích thước, đây là viên kim cương hồng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, viên kim cương còn đạt độ trong suốt hiếm thấy. ‘Sao hồng’ đã từng được ‘mua đi, bán lại’ nhiều lần. Người chủ gần đây nhất là một chuyên gia chế tác kim cương sống tại New York - ông Isaac Wolf, dù vậy, quá trình mua bán đã bị ngừng lại ngay khi ông Wolf không thể chi trả đúng kỳ hạn, vì vậy, viên ‘Sao hồng’ giờ đây lại đi tìm chủ mới.

Viên kim cương có mức độ trong suốt hiếm thấy

Để tạo ra được các mặt cắt kỳ công của viên kim cương, người ta đã phải mất 2 năm, loại bỏ đi một nửa kích thước ban đầu viên kim cương khi mới được tìm thấy, bù lại, ‘Sao hồng’ có độ lấp lánh hoàn hảo.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Đỗ Thu Thoan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/phat-sot-voi-ve-dep-kim-cuong-hong-sieu-dat-do-tri-gia-1300-ty-dong-d117895.html