'Phát ớn' trước những sự thật kinh dị về con dòi

Ít ai biết rằng những con dòi bò có thể làm tổ trong cơ thể người. Chúng từng được dùng để "dọn sạch" vết thương cho người lính thời nội chiến Mỹ.

Con dòi là ấu trùng của loài ruồi. Chúng đẻ trứng vào các quả chín thông hoặc các loại thực phẩm của con người qua một lỗ cực nhỏ mắt thường khó nhìn thấy.

Sau đó trứng nở thành dòi. Càng lớn, dòi càng ăn khỏe.

Con dòi có thể làm tổ trong cơ thể người, đây là một sự thật kinh dị mà không nhiều người biết.

Dù vậy, chúng hiếm khi gây nguy hiểm cho tính mạng của con người.

Bản thân các con dòi không có độc, thậm chí còn chứa nhiều dinh dưỡng. Nếu chẳng may nuốt phải, chúng cũng không gây hại cho cơ thể.

Trong chăn nuôi, con dòi được nuôi với quy mô công nghiệp để làm nguồn thức ăn rẻ tiền nhưng đầy bổ dưỡng cho gia cầm. Không những vậy, dòi được nuôi theo chuẩn vệ sinh tốt, được sấy khô để làm nguồn cung cấp protein cho công nghiệp thực phẩm.

Dòi được dùng trong y khoa từ thời Nội chiến Mỹ để dọn sạch vết thương. Trong môi trường đã được khử trùng, giống dòi "sạch" này được đặt vào vết thương để tiêu hủy những phần thịt đã chết.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/phat-on-truoc-nhung-su-that-kinh-di-ve-con-doi-772665.html