Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

Ngày 23/5 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII đã tổ chức đại hội đại biểu.

Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của phong trào thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường – Đại hội đã thực sự là diễn đàn quan trọng của đoàn viên thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội thể hện tâm tư, tình cảm và ý chí của mình.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội gồm 11 Liên Chi đoàn và 1 Chi đoàn Cán bộ, với gần 10.000 ĐVTN, sinh viên được học tập và sinh hoạt trong nhà trường, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình đạt kết quả cao, tăng thêm tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết và thi đua giữa các đơn vị.

Công tác chỉ đạo được đổi mới quyết liệt. Các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên được gắn liền với nhiệm vụ chính trị, đào tạo của Nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN.

Bài học kinh nghiệm đem đến thành công được đưa ra là: Cần xác định công tác xây dựng tổ chức Đoàn là trọng tâm, trong đó cán bộ là khâu then chốt.

Từ đó, lựa chọn đội ngũ cán bộ Đoàn phải là những người tâm huyết, nhiệt tình với phong trào, có năng lực tổ chức các hoạt động thực tiễn, biết đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn;

Các hoạt động của Đoàn phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện và hỗ trợ sinh viên, học viên trong học tập, rèn luyện, tự khẳng định và phát triển khả năng. Tích cực khai thác nguồn lực của xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường;

Trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của trường, xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, khoa học cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn cụ thể;

Cần phân cấp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi đoàn, từng bộ phận để tổ chức Đoàn các cấp phát huy được trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo của đội ngũ, cán bộ, đoàn viên trong toàn trường.

Tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, và lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm trong Nhà trường;

Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, chương trình phù hợp để phát huy thế mạnh của lực lượng sinh viên, học viên đông đảo của Nhà trường.

Có biện pháp động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ tham gia công tác Đoàn với cơ chế, chính sách rõ ràng, thích hợp và có sự đầu tư trang bị những điều kiện vật chất cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác;

Chú ý việc liên kết, hỗ trợ các hoạt động giữa các cấp bộ Đoàn trong và ngoài Nhà trường. Xã hội hóa một số các hoạt động của Đoàn, đưa các đơn vị, doanh nghiệp có động cơ tốt cùng tham gia để tăng cường tài chính và tạo cơ hội để ĐVTN tiếp cận với thực tiễn xã hội.

Đại hội đã thông qua cương lĩnh chính trị cho nhiệm kỳ mới, với các tiêu chí phấn đấu cụ thể. Đồng thời đề ra các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019, với lời kêu gọi: Quyết tâm đoàn kết, xung kích, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII và các mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Đại hội Đoàn TNCS Viện Đại học Mở Hà Nội đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2017 – 2019, đồng chí Đỗ Ngọc Anh được tiếp tục được tín nhiệm cao được bầu làm Bí thư Đoàn trường, các Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Hà My.

DH

DH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre-3334264-c.html