Phát huy vai trò, vị trí cầu nối cho hoạt động nhân đạo

Sáng 1-11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đến thăm, làm việc tại T.Ư Hội.

Thay mặt T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội đã báo cáo với Chủ tịch danh dự một số nét hoạt động và kết quả đạt được của Hội và các cấp Hội trong cả nước thời gian qua. Đặc biệt, trong hoạt động trợ giúp nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết hàng loạt; hoạt động cứu trợ nhân dân các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai nhanh, đồng bộ; công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội và tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ X diễn ra vào năm 2017…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Hội CTĐ trong thời gian qua, nhất là trong việc nhanh chóng, khẩn trương giúp đồng bào vùng bị lũ lụt, xâm nhập mặn. Đồng thời lưu ý Hội CTĐ cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình để làm cầu nối cho các hoạt động nhân đạo. T.Ư Hội cần quan tâm việc cứu trợ, tạo việc làm lâu dài cho người nghèo, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh, tránh phát sinh dịch bệnh. Tiếp tục duy trì hiệu quả hơn nữa Chương trình ngân hàng bò trong thời gian tới…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31142802-phat-huy-vai-tro-vi-tri-cau-noi-cho-hoat-dong-nhan-dao.html