Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

ND- Sáng 28-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội. Cùng dự, có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Đồng chí Tổng Bí thư đã thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và thăm Bảo tàng Công an Hà Nội; nghe Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 và bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán...

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phân tích những thành tựu đất nước đạt được trong năm 2009, biểu dương sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, đặc biệt khi địa giới hành chính Thủ đô mở rộng, đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao... Đề cập nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xác định: Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ngày càng cao, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho Thủ đô và đất nước. Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tập trung làm tốt một số điểm sau: Một là, phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng tổ chức Đảng và lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, coi trọng công tác chính trị và tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nhạy bén về chính trị, giỏi về pháp luật và sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hai là, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "Mọi nguồn lực ở nhân dân, mọi sức mạnh ở nhân dân", lực lượng công an tăng cường sự gắn bó với nhân dân, dựa vào dân và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ba là, tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành; chủ động phát hiện, phòng ngừa, tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp... Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại và các địa bàn, các mục tiêu trọng điểm, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước mắt, bảo đảm an ninh, an toàn cho Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ vươn lên lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chúc cán bộ, chiến sĩ công an năm mới mạnh khỏe, quyết tâm mới, tiến bộ mới, thắng lợi mới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=166991&sub=130&top=37