Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Ngày 16-11, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn dân cư thuộc quận Hoàng Mai và các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân địa bàn dân cư số 7 gồm tổ dân phố 20, 20B, 21, 22, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận, với 612 hộ, 2.388 nhân khẩu, địa bàn dân cư số 7 phường Thịnh Liệt nhiều năm qua đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế. Tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó khăng khít, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Trong năm 2016, hộ nghèo duy nhất trong địa bàn dân cư đã thoát nghèo và không phát sinh hộ nghèo mới. Đặc biệt, nhân dân đã quyên góp, ủng hộ các loại quỹ được gần 100 triệu đồng; tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện trật tự và văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn mong muốn, thời gian tới, địa bàn dân cư số 7 tiếp tục cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phong trào tổng vệ sinh khu phố vào sáng thứ bảy hằng tuần, nhắc nhở các hộ tiểu thương tại chợ dân sinh để rác đúng nơi quy định; tuyên truyền, không để con em trong khu phố mắc tệ nạn xã hội…

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

Năm 2016, thôn Lưu Khê có 298/342 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; toàn thể nhân dân triển khai và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là công tác dồn điền, đổi thửa; 100% người dân trong thôn được sử dụng nước sạch, hệ thống chiếu sáng bảo đảm; 100% các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thôn không có tệ nạn ma túy, không có đơn thư vượt cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Công tác Mặt trận tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, quy ước làng văn hóa, không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng thôn Lưu Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chung vui với nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã trao quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn.

* Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Trung, xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết của nhân dân thôn trong giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, công tác đền ơn đáp nghĩa... Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi 60% diện tích đất nông nghiệp sang mô hình đa canh (cá, lúa, cây ăn quả và chăn nuôi); phát triển làng nghề khảm trai tạo việc làm cho 100% người trong độ tuổi lao động.

Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, chiếm 48%, số hộ nghèo giảm còn 5 hộ; trong thôn không có đơn thư khiếu nại đông người, vượt cấp. Bà con cùng nhau giữ vững danh hiệu Làng văn hóa nhiều năm liền, tỷ lệ hộ được công nhận Gia đình văn hóa đạt trên 92%… Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, cán bộ nhân dân thôn Trung phát huy kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thôn; Ban Công tác Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh; chính quyền phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới...

Tuấn Việt - Nguyệt Ánh - Kiều Oanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/855251/phat-huy-truyen-thong-doan-ket-nang-cao-doi-song-vat-chat-tinh-than-cua-nguoi-dan