Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Cao Bằng giàu đẹp

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, ngày 24/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng).

Đoàn cũng đã làm việc với xã Trường Hà về chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng tại xóm Pác Bó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà lưu niệm cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Làm việc với xã Trường Hà về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hà đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, mong muốn đồng bào các dân tộc xã Trường Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương, phát triển kinh tế-xã hội làm cho quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp.

Với truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trường Hà đã đoàn kết, quyết tâm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn, trở thành xã đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt trên 20 triệu đồng/người/năm.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Trùng Khánh, Cao Bằng).

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là công tác tuyên truyền, cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đề nghị Đồn Biên phòng Đàm Thủy và huyện Trùng Khánh cần làm tốt công tác tham mưu để UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch phát triển khu du lịch thác Bản Giốc; quan tâm đến chính sách dành cho cán bộ, nhân dân các xã biên giới; kêu gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong việc khai thác khu du lịch thác Bản Giốc, quần thể Chùa Thiền viện Trúc Lâm.

Chu Hiệu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/phat-huy-truyen-thong-cach-mang-xay-dung-cao-bang-giau-dep-20161224192207797.htm