Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư vững mạnh

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), tối 11-11, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư ở các huyện: Thanh Trì, Hoài Đức và Đông Anh.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trò chuyện với người dân thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Ảnh: Anh Tuấn

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trò chuyện với người dân thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Ảnh: Anh Tuấn

* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và huyện Thanh Trì dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân thôn Thọ Am, xã Liên Ninh.

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu nhấn mạnh, dù thôn Thọ Am có địa bàn rộng, dân cư đông (hơn 3.000 nhân khẩu), nhưng nhiều năm liền vẫn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Đây chính là thành quả của việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” của nhân dân thôn Thọ Am, thể hiện qua việc đóng góp ngày công lao động trị giá gần 2 tỷ đồng để thi công các tuyến đường làng, ngõ xóm, góp phần cùng xã Liên Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đáng biểu dương, nhiều gia đình nằm tiếp giáp sông Tô Lịch đã tự nguyện tháo dỡ và giải tỏa các công trình xây dựng, cây cối, hoa màu, hiến đất làm đường gom ven sông… Chủ tịch HĐND thành phố cũng ghi nhận, biểu dương nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt việc tang văn minh; tích cực đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo…Vì vậy, 5 năm liên tục, thôn Thọ Am đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện. Những kết quả trên thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong thôn.

Băn khoăn vì sự phát triển kinh tế trong thôn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền thôn Thọ Am tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất; nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả; xây dựng các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ bà con về giống, vốn sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị chính quyền và các đoàn thể xã Liên Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; quan tâm giúp đỡ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, lãnh đạo MTTQ thành phố và huyện Thanh Trì đã tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tý và 18 hộ nghèo.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (Đông Anh).

Thôn Cổ Dương có 1.056 hộ, năm 2016 có 93% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Số hộ giàu và khá ngày càng tăng. Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, chăm lo sự nghiệp giáo dục và thực hiện tốt việc tang văn minh…

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy biểu dương những kết quả mà thôn Cổ Dương đạt được năm 2016. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ và nhân dân thôn Cổ Dương phải bằng hành động thiết thực, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm công tác mặt trận. Chi bộ thôn cần xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…

Tại Ngày hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã tặng 10 suất quà của thành phố cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thủy - Hà – Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/854779/phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-xay-dung-khu-dan-cu-vung-manh