Phát huy những thành tựu ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 20/6, phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu đã trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông và cùng các phóng viên, biên tập viên thời gian qua đã quan tâm tuyên truyền cùng ngành y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Để ngành y tế phát triển hơn nữa, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu, cũng như những khó khăn và bất cập của ngành y tế đến với cộng đồng ngày một hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2011, ngành y tế tiếp tục có sự phát triển ổn định vững chắc. Sau 2 năm liên tiếp ngành y tế hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao, việc giảm tải các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên đã được thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực chủ động, như triển khai Đề án 1816, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật và thành tựu cao giảm số ngày điều trị; thực hiện các giải pháp khám chữa bệnh hết sức linh hoạt, tiện dụng... Cùng với hệ thống phòng chống dịch bệnh hoạt động hết sức hiệu quả góp phần giúp Việt Nam chủ động ngăn chặn dịch bệnh lớn xẩy ra, các Luật và Nghị định mới ban hành, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân... đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một hiệu quả. Bác sĩ Đặng Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương cho biết: Để góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân và quáng bá khả năng của ngành y tế Việt Nam đến cộng đồng, từ năm 2011-2015 ngành y tế thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí cung cấp trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế trong nước chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; khuyến khích các cơ sở y tế ứng dụng các tiến bộ và cải tiến kỹ thuật khoa học trong công tác chăm sóc sức khỏe và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao y đức. Đồng thời ngành cũng tăng cường phổ biến trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, thu hút đầu tư quốc tế trong lĩnh vực khoa học cũng như tôn vinh các cơ sở, cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ quản lý và các cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu Đảng, Nhà nước giao phó./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=464894&co_id=30085