Phạt hơn 4 tháng tù người trùm quần lên đầu chánh án

Sau 2 lần hoãn, ngày 17.1, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đào (58 tuổi, ở đường Tô Hiến Thành, TP.Quy Nhơn) 4 tháng 15 ngày tù giam về tội “làm nhục người khác”.

Bà Đào khóc khi nói về việc đã trùm quần lên đầu Chánh án T.Q.D. Ảnh: Thanh niên

Ngày 11.9, bà Đào đến TAND TP.Quy Nhơn thắc mắc việc ngôi nhà bà mua bị kê biên trong một vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản nhà ở. Tại đây, do vắng mặt thẩm phán thụ lý vụ kiện, bà Đào được Chánh án Trương Quốc Dũng mời vào phòng giải thích. Cho rằng vụ việc có dấu hiệu khuất tất làm thiệt hại quyền lợi của mình, bà Đào (vốn là võ sư một môn phái võ cổ truyền) đã dùng chiếc quần thun mang theo người quàng lên đầu ông Dũng, rồi kéo lê ra ngoài hành lang cơ quan.

Trong phiên xử hôm qua, bà Đào nhiều lần bày tỏ hối hận về hành vi của mình: “Những ngày trong trại giam, cứ nghĩ tới chuyện cũ là tôi lại lên tăng-xông. Bị cáo thành thật xin lỗi; mong ông chánh án hết lòng tha thứ”. Được biết khung hình phạt cho tội “làm nhục người khác” là từ 1 đến 3 năm tù giam.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/phat-hon-4-thang-tu-nguoi-trum-quan-len-dau-chanh-an-174497.bld