Phát hoảng với chú mèo xấu xí không có lông

Dù có vẻ ngoài khá 'xấu xí', chú mèo không lông có tên Gina vẫn được chủ nhân rất cưng chiều và thường cho tham dự các cuộc thi dành cho thú cưng.

Chủ nhân của con Gina là cô Zivile Useckaite, 30 tuổi, ở Anh. Cô Zivile nuôi tới 10 chú mèo giống Sphynx trong đó có Gina. Người phụ nữ 30 tuổi này rất cưng chiều những con vật nuôi của mình và đã cho Gina tham gia nhiều cuộc thi cho thú cưng.

Zivile Useckaite, 30 tuổi, ở Anh, nuôi tới 10 chú mèo không lông giống Sphynx.

Zivile Useckaite, 30 tuổi, ở Anh, nuôi tới 10 chú mèo không lông giống Sphynx.

Hiện, cô chủ này đang chờ kết quả từ một cuộc thi cho mèo ở Anh với hy vọng con vật cưng của mình sẽ chiến thắng.

Con vật cưng Gina thuộc giống Sphynx - một loài mèo không lông hiếm thấy trong họ hàng nhà mèo.

Chú mèo Gina với vẻ ngoài khá "xấu xí".

Tuy vậy, chủ nhân của Gina đã cho nó tham gia nhiều cuộc thi dành cho thú cưng.

Hình ảnh về những con mèo không lông xuất hiện từ thời kì cổ đại và nó chứng minh cho mọi người thấy rằng, những đột biến này đã thay đổi từ trong quá khứ.

Loài mèo được tìm thấy từ năm 1966 khi tại Toronto, Canada có một chú mèo con không lông có tên Prune được chào đời.

Sau đó, Prune giao phối với mẹ của nó và sinh ra thêm nhiều chú mèo không lông khác. Hai con mèo này chính là tổ tiên của loài mèo không lông ngày nay.

Hai trong số 10 con mèo không lông của cô Zivile Useckaite.

Giống mèo này được đặt tên là Sphynx (đặt theo tên tượng nhân sư Ai Cập) bởi hình dáng kỳ lạ: da trắng bợt, nhăn, tai to và vẻ mặt nghiêm nghị.

Mặc dù vẻ ngoài khá là "xấu xí" nhưng mèo Sphynx được đánh giá là rất thân thiện, hiếu động và cũng khá thông minh.

Minh Khôi (theo DM)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/chuyen-la/phat-hoang-voi-chu-meo-xau-xi-khong-co-long-a18510.html