Phát hoảng vật liệu làm nên khẩu súng lục đắt nhất hành tinh

Thật đáng kinh ngạc khi khẩu súng lục M1911 có giá bằng một chiếc xe tăng T-90A, lý do để nó đắt khủng khiếp như vậy là từ vật liệu chế tạo.

Hãng sản xuất Cabot Guns chuyên sản xuất những biến thể súng lục M1911 với chất liệu quí hiếm như vàng, bạch kim, hoặc bằng các nguyên liệu quí khác. Các khẩu súng do hãng này làm ra thường độc nhất vô nhị. Nguồn ảnh: Amoland

Hãng sản xuất Cabot Guns chuyên sản xuất những biến thể súng lục M1911 với chất liệu quí hiếm như vàng, bạch kim, hoặc bằng các nguyên liệu quí khác. Các khẩu súng do hãng này làm ra thường độc nhất vô nhị. Nguồn ảnh: Amoland

Khẩu súng đắt nhất của hãng là khẩu M1911 được làm từ khối thiên thạch đã tồn tại hàng tỉ năm. Nguồn ảnh: Forbes

Với vật liệu cực kỳ quí hiếm này, đơn giá của khẩu súng được đẩy lên tới 4,5 triệu USD. Nguồn ảnh: Hntinglife

Với đơn giá 4,5 triệu USD này biến khẩu súng này khẩu súng đắt nhất hành tinh và có lẽ nó cũng là khẩu súng đắt nhất mọi thời đại. Nguồn ảnh: Kipup

Được biết khối thiên thạch này là một phần thiên thạch Gibeon đã đâm xuống trái đất 4,5 tỉ năm trước. Nguồn ảnh: Money

Khối thiên thạch này được tìm thấy tại Nambibia vào thế kể XIX. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: Oddity Central

Khẩu súng M1911 vốn là dòng súng nổi tiếng của Mỹ, súng này đã từng là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Mỹ trong suốt thời gian dài trước khi khẩu M9 thay thế nó. Nguồn ảnh: Oddity Central

Tuy thế một số đơn vị đặc nhiệm của Mỹ vẫn tin dùng khẩu súng này bởi độ họa động tin cậy cũng như hỏa lực cực mạnh của chúng. Nguồn ảnh: Ooyuz

Súng M1911 có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 62m, tức là hơn 10m so với các dòng súng ngắn hiện nay. Nguồn ảnh: OutdoorHub

Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập hãng Cabot Rob Bianchin cho biết, chính thiên thạch là vật liệu cực kỳ quí hiếm, còn hiếm hơn cả những kim loại quí có mặt trên trái đất. Nguồn ảnh: Pro

Vì thế ý tưởng chế tạo loại súng bằng vật liệu này đã ra đời. Chúng tôi muốn chế tạo ra một khẩu súng làm từ những nguyên vật liệu có giá trị thực sự. Ông cho biết Nguồn ảnh: PRweb

Hãng Cabot là một công ty sản xuất súng được thành lập cách đây 5 năm. Trụ sở chính của hãng tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania Mỹ. Nguồn ảnh: Scducks

Vẻ đẹp mê hoặc và giá trị khổng lồ từ loại vũ khí này. Nguồn ảnh: PRweb

Một phần khối thiên thạch đủ để hãng chế tạo ra cặp súng M1911 nổi tiếng này. Nguồn ảnh: Robb Report

Súng có đầy đủ các bộ phận và có thể khai hỏa y như những khẩu M1911 khác. Nguồn ảnh: Scducks

Tuy nhiên thật khó để tìm ra vị khách hàng muốn sở hữu thứ "đồ chơi" này. Nguồn ảnh: Scducks

Sở hữu thiên thạch là cảm giác vô cùng tuyệt vời, Ông Cabot Rob Bianchin cho biết. Nguồn ảnh: Scducks

Tuy nhiên chỉ những người như tỷ phú Bill Gates hay Warren Buffett mới có khả năng mua những khẩu súng đắt đỏ được làm từ vật liệu siêu hiếm này. Nguồn ảnh: Uncle Sam

Tuy thế với một món đồ đắt đỏ và nguy hiểm này thì khó có thể các tỷ phú này có thể xuống tay mua, trong khi các nhà sưu tầm vũ khí lại không đủ khả năng tài chính để sở hữu. Nguồn ảnh: Nranews

Vì thế có lẽ chắc cặp súng này sẽ vẫn còn là biểu tượng của sự siêu quí hiếm và độc đáo, chúng có thể sẽ tiếp tục nằm trong phòng trưng bày của hãng trong khoảng thời gian dài nữa trước khi có ai đó đủ khả năng cũng như đam mê để mua chúng. Nguồn ảnh: Youtobe

Việt Hùng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phat-hoang-vat-lieu-lam-nen-khau-sung-luc-dat-nhat-hanh-tinh-829455.html